Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội

Thảo Trinh

(Dân trí) - Không chỉ tìm kiếm các loài hoa lạ, người Hà Nội còn chuộng mốt chơi cành cây sai quả như hồng, cà phê,... bởi sự mới mẻ, độc đáo, góp phần tô điểm không gian sống thêm gần gũi thiên nhiên.

Mốt chơi hoa bạch đàn

Thú chơi hoa bạch đàn đã xuất hiện cách đây vài năm. Thời điểm trước, hoa bạch đàn chỉ được coi như hoa phụ, làm nền để nổi bật hoa chính nhưng năm nay, chúng lại được những người chơi hoa ở Hà Nội ưa chuộng, mua về cắm riêng, trang trí rất đẹp mắt.

Hoa bạch đàn thường mọc thành cụm từ 4-5 bông. Lúc chưa nở, hoa được bao bọc bởi lớp vỏ cứng, sần sùi. Khi hoa trổ bông thì có màu trắng ngà, tỏa hương thơm dễ chịu.

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 1
Rộ mốt chơi hoa bạch đàn được người Hà Nội yêu thích (Ảnh: Hà Lê).

Chị Hà Lê (43 tuổi, sống ở quận Tây Hồ, Hà Nội) biết đến hoa bạch đàn từ hai năm trước nhưng chỉ nhìn thấy chúng cắm lẫn trong bó hoa thay vì cắm riêng biệt. Năm nay, thấy những người chơi hoa khen hoa bạch đàn thơm, nở bông đẹp nên chị Hà tò mò muốn thử, mua hoa về trổ tài.

Lần đầu chưa có kinh nghiệm, chị mua phải hoa non nên làm đủ cách hoa cũng không nở. Lần thứ hai, chị biết cách chọn những cành có hoa già đã hé miệng nắp, nụ to và tươi nên thu được thành quả đẹp hơn mong đợi.

"Mình từng chơi rất nhiều loại hoa nhưng hoa bạch đàn lại có nét đẹp và sự thú vị riêng. Hoa bạch đàn có lớp vỏ màu xanh ghi, tông lạnh và thơm mùi tinh dầu.

Khi cắm bình, phải kiên nhẫn chờ đợi hoa nở. Hoa nở giống như bông tuyết, nụ có độ sáng bóng, màu ánh bạc rất sang", chị Hà nói.

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 2
Bạch đàn là cây thân gỗ nên chị Hà cắt, chẻ gốc để thân cây dễ hút nước hơn, giúp hoa tươi lâu.

Người phụ nữ ở Hà Nội cũng cho hay, bạch đàn là cây thân gỗ nên có thể cắm hoa trong các bình gốm, sứ màu nâu để tôn lên sắc hoa hoặc bình màu xanh bạc cùng tông màu của quả.

Hoa bạch đàn rất bền, khi tàn vẫn giữ nguyên trên thân cây. Sau 2-3 tuần cắm nước, khi nụ bung nở hết, người chơi hoa có thể đổ nước, để hoa khô trang trí cũng rất xinh. Hoa bạch đàn dù khô quắt lại vẫn thơm, sắc nụ không đổi nên sử dụng được dài ngày.

Được biết, mỗi bó bạch đàn có từ 5-7 cành với giá khoảng từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng. Vẻ đẹp mới lạ và mùi thơm dễ chịu của loài hoa này đã thu hút nhiều người Hà Nội mua về trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Trào lưu cắm… cành quả tươi

Không chỉ "săn" các loài hoa lạ, người Hà Nội còn có thú chơi mới khi tiết trời sang thu. Đó là cắm cành hồng sai trĩu quả.

Hồng là thức quả đặc trưng của mùa thu nên việc tìm kiếm nguyên liệu cũng trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ được xem như một món đồ trang trí lạ mắt trong nhà, những trái hồng chín dần, sai trĩu trên cành còn được hội chị em tận dụng thưởng thức, cảm nhận hương vị mùa thu.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (Hà Nội) háo hức khoe cành hồng mới sắm lên mạng xã hội, cho biết: "Mình nghe các chị bảo nhau cắm cành hồng chơi được lâu, phải giữ được đến cả tháng nên cũng mua về. Mình nghĩ để vừa trang trí vừa có quả chín dần hái ăn. Vậy mà chỉ 3-4 ngày hồng của mình đã chín đỏ gần hết".

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 3
Những cành hồng tươi sai trĩu quả như đưa cả mùa thu vào nhà (Ảnh: An An).

Giống như chị Huyền, nhiều chị em cũng tỏ ra thích thú với những cành hồng quả sai trĩu, sắc đỏ sắc vàng như mang cả mùa thu về nhà. Chị An An - một tiểu thương tại Hà Nội nhận cung cấp cành hồng quả cho biết: "Cành hồng mình bán chủ yếu là hồng trứng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại hồng trứng đã hết mùa nên mình chuyển sang bán hồng ngâm và hồng cậy. Năm nay mọi người rất thích chơi hồng cành nên mình bán khá đắt hàng. Trung bình mỗi ngày mình bán được khoảng 20 bộ cành hồng quả, mỗi bộ gồm 4-5 cành".

Những cành hồng tươi được chị An nhờ người nhà thu hoạch từ tận Sơn La, sau đó phải bảo quản rất cẩn thận để vận chuyển về Hà Nội và đem bán cho người có nhu cầu. Hồng tươi dễ dập, nát, rụng nên việc đảm bảo chất lượng khi vận chuyển đường xa cũng rất khó khăn.

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 4
Những cành hồng xanh ương, màu hanh vàng có thể chơi được khoảng một tháng còn cành hồng sắp chín, màu vàng cam chỉ cắm trong một tuần là chín đỏ (Ảnh: An An)

Chị An cũng chia sẻ thêm, việc thu hoạch cành hồng với chiều dài 50-70cm không ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển, ra trái của vụ mùa sau. Hầu hết các cành hồng tươi được cắt bán đều cắt ở phần nhánh nhỏ, loại quả to vừa nhưng quả phải đẹp, nhẵn nhụi và đã có mùi thơm dịu để đảm bảo cả về thẩm mỹ và mùi hương. Cành hồng mua về được cắt tỉa gọn gàng cắm trong bình rồi đổ đầy nước như cắm hoa.

Ngoài hồng quả, cành cà phê tươi sai trĩu cũng được nhiều chị em ở Hà Nội tìm mua. Lần đầu tiên mua cành cà phê về trang trí nhà cửa, chị Đinh Thị Diệu Linh (Hà Nội) chọn cành dài khoảng 80cm, có cả quả chín và xanh đan xen tạo màu sắc bắt mắt. Những cành cà phê tươi giúp không gian sống vợ chồng chị thêm sống động và gần gũi với thiên nhiên.

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 5
Trào lưu cắm cành cà phê tươi cũng được ưa chuộng trong mùa thu năm nay (Ảnh: Thẩm Mỹ Linh).
Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 6
Nhờ có bình cà phê tươi mà không gian sống của gia đình chị Diệu Linh tràn ngập màu sắc, mang cả chút hương núi rừng (Ảnh: Thẩm Mỹ Linh).

Giống như chị Diệu Linh, chị Trang Vũ (Hà Nội) cùng tìm mua bằng được cành cà phê để làm đẹp cho không gian sống. Với chị, những cành cà phê tươi như "vắc-xin tinh thần" trong mùa dịch.

Để dưỡng cho cành cà phê được tươi lâu, chị đều đặn thay nước mới hàng ngày và phun nước vào cành, quả 2 lần mỗi ngày. Theo chị Trang, để chơi được cành cà phê tươi lâu hơn chỉ nên để phần lá trong khoảng 2-3 ngày, sau đó tuốt hết lá để dưỡng quả. Làm như vậy quả cà phê sẽ bền hơn.

Trào lưu cắm hoa lạ, chơi cành trĩu quả của người Hà Nội - 7
Những cành cà phê sai trĩu quả, đủ sắc xanh, cam, đỏ giúp không gian sống thêm ấn tượng, gần gũi thiên nhiên (Ảnh: Trang Vũ).

Mùa thu năm nay, nhiều thú chơi hoa mới lạ, độc đáo rộ lên được đông đảo người Hà Nội hưởng ứng và yêu thích. Từ mốt chơi hoa bạch đàn đến cắm cành quả tươi như hồng, cà phê,... đã thu hút nhiều sự quan tâm. Không chỉ tô điểm không gian sống thêm gần gũi với thiên nhiên, những bình hoa đẹp lạ còn được xem như "liều thuốc tinh thần" để gia chủ thư giãn, xua tan căng thẳng trong mùa dịch.