Mặt trái của ứng dụng hẹn hò: Giới trẻ Mỹ yêu đương hời hợt

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng sự nở rộ của các ứng dụng hẹn hò đang đẩy giới trẻ rơi vào tâm lý "người kế tiếp sẽ tốt hơn", khiến cho việc hẹn hò trở nên hời hợt, nhạt nhẽo.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, hầu hết người Mỹ tin rằng, phần đông giới trẻ ngày nay đối mặt với nhiều thách thức hơn thế hệ cha mẹ mình, đặc biệt là khi liên quan đến việc tiết kiệm cho tương lai, trả tiền học phí đại học, mua nhà và tìm bạn đời.

Mặt trái của ứng dụng hẹn hò: Giới trẻ Mỹ yêu đương hời hợt - 1

Các ứng dụng hẹn hò ra đời khiến người trẻ có quá nhiều lựa chọn và hời hợt trong việc vun vén mối quan hệ (Ảnh: Shutterstock).

Hẹn hò online khiến người trẻ kiệt sức

Sự ra đời và phát triển của các ứng dụng hẹn hò cũng không giúp mọi thứ trở nên tích cực hơn nhiều. Nghiên cứu mới cho thấy số người nhất trí rằng giới trẻ ngày nay gặp khó khăn hơn thế hệ cha mẹ trong việc tìm bạn đời cao hơn 2 lần số người có ý kiến ngược lại - 46% so với 21%. Trong khi đó, khoảng 32% cho rằng, dù ở thế hệ nào thì cơ hội hẹn hò là như nhau.

Tiến sĩ Jenn Gunsaullus, đồng thời là một nhà xã hội học, một diễn giả cho rằng: "Sự tác động của chính trị, biến đổi khí hậu, đại dịch… khiến cho tương lai của chúng ta thay đổi. Và tương lai với một người khác thậm chí càng trở nên khó đoán định hơn".

Bà cũng lưu ý rằng, những người thuộc thế hệ Millennials và Gen Z có nhiều khả năng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm lo lắng và trầm cảm. Điều này gây cản trở họ trong việc hẹn hò, chứ đừng nói đến quan hệ tình dục.

Hơn thế nữa, dịch Covid-19 khiến chúng ta phải "cách ly" khỏi nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy, việc người trẻ khó yêu đương là xu hướng trước khi đại dịch xảy đến.

Sự xuất hiện của các ứng dụng hẹn hò giống như biện pháp để giúp những người trẻ tuổi tìm thấy một nửa phù hợp. Nhưng với khả năng "vuốt phải" vô tận đã khiến cho họ khó ổn định tình cảm của mình.

Tiến sĩ Gunsaullus cho rằng sự tiện lợi và dễ dàng của các ứng dụng hẹn hò đã khiến giới trẻ coi nhau là mối quan hệ "dùng một lần". Việc có quá nhiều lựa chọn cũng khiến họ mang tâm lý "chờ đợi người kế tiếp" và chuyện hẹn hò trở nên hời hợt hơn.

Nói cách khác, các ứng dụng hẹn hò giúp việc kết đôi trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng làm giảm khả năng gắn kết của hai người. "Tâm lý dễ dàng tìm kiếm các đối tượng hẹn hò xung quanh khiến người ta không còn sự nồng nhiệt, vun vén cho một mối quan hệ", bà nói.

Judith Gottesman - một người mai mối, huấn luyện viên hẹn hò và tác giả tại Mỹ giải thích rằng, kỳ vọng của những người trẻ tuổi về sự hài lòng tức thì đang làm tổn hại đến trải nghiệm hẹn hò.

Cô nhấn mạnh: "Mọi người cần có tâm lý nỗ lực. Có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần lên mạng là có thể tìm được một nửa kia và không cần cố gắng. Họ muốn thu hút sự chú ý và đạt được kết quả hài lòng tức thì, nhưng việc tìm kiếm tình yêu thực sự lại không hoạt động theo cách đó".

Gottesman cũng lưu ý, các ứng dụng hẹn hò có thể dẫn đến kiệt sức, một hiện tượng ngày càng phổ biến ở những người trẻ tuổi và trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch.

"Nếu bạn cứ hẹn hò hết ngày này sang ngày khác thì bạn có khả năng bị kiệt sức sớm hơn vì chỉ đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ, lãng phí thời gian và tiền bạc", cô khẳng định.

Giới trẻ thay đổi nhận thức hẹn hò

Để tránh tình trạng kiệt sức khi hẹn hò, người trẻ nên có sự chọn lọc khi quyết định sử dụng ứng dụng nào và chọn ai. Gottesman cho rằng mọi người nên kết nối cùng những người có chung lối sống, giá trị và sở thích.

Bạn có thể bắt đầu mọi thứ bằng một cuộc điện thoại. Cô giải thích: "Việc nhắn tin sẽ khiến bạn không thể cười cùng nhau, không nghe thấy giọng nói và cảm nhận nhịp điệu của cuộc trò chuyện. Hơn nữa, bạn không thể cảm thấy sự kết nối gần gũi nếu chỉ nhắn tin hoặc trò chuyện trên mạng xã hội, trong khi đó lại là phương thức giao tiếp chính của giới trẻ".

Mặt trái của ứng dụng hẹn hò: Giới trẻ Mỹ yêu đương hời hợt - 2

Người trẻ ngày nay tự chủ và độc lập, kể cả trong tình yêu (Ảnh: Shutterstock).

Các chuyên gia về hẹn hò cũng chỉ ra những thay đổi về mặt nhận thức xã hội, chẳng hạn như phụ nữ ngày nay trở nên độc lập hơn về tài chính, có nhiều quyền tự quyết định hơn về sức khỏe sinh sản và tự do thể hiện tình dục của mình.

Gunsaullus chia sẻ: "Sự trao quyền và bình đẳng có nghĩa là phụ nữ giống với nam giới, họ có thể tận hưởng tình dục bình đẳng như đàn ông. Quan điểm này đã dẫn đến sự thay đổi trong cách nhìn nhận của mọi người với việc hẹn hò và các mối quan hệ".

Trong những năm gần đây, nhiều người trẻ tuổi mạnh dạn tìm kiếm tình yêu thực sự hay không gắn bó với bất cứ ai hơn. Năm 2018, Tinder và công ty tư vấn Morar HPI đã khảo sát 1.000 người độc thân từ 18-25 tuổi và thấy rằng 71% quyết định sống độc thân.

Việc trao quyền cho phụ nữ cũng thúc đẩy những người trẻ tuổi tìm kiếm "tình yêu đích thực", trong khi thế hệ trước tìm kiếm một người bạn đời để dựa dẫm tài chính.

"Ngày nay, mọi người tự chủ và độc lập, kể cả trong chuyện yêu đương", Gottesman nói.

Theo nypost.com