Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Mai Châm

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá trong bối cảnh dịch bệnh, Đoàn Thanh niên thành phố đã kịp thời chuyển hướng linh hoạt, dám chọn và thực hiện việc mới, việc khó.

Chiều 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Cùng tham dự hội nghị đối thoại có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và các lãnh đạo thành phố Hà Nội: Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

Buổi gặp mặt, đối thoại được tổ chức vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), trong những ngày cao điểm của Tháng Thanh niên năm 2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô - 1

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố Hà Nội đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, các quận, huyện đã nghiêm túc tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, qua đó, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đoàn viên, thanh niên được giải quyết kịp thời. Tại chương trình hôm nay, Thành ủy tiếp tục chân thành lắng nghe, có giải pháp tháo gỡ các vấn đề trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Để chuẩn bị cho buổi đối thoại, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổng hợp các ý kiến, đề xuất từ 106 cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn, từ đó tổng hợp các nhóm vấn đề lớn, vấn đề mới được nhiều đoàn viên, thanh niên quan tâm để báo cáo, đề xuất với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Tại buổi tọa đàm, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội báo cáo việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy sau Hội nghị đối thoại năm 2020. Theo đó, Đoàn Thanh niên thành phố đã tập trung làm tốt các nội dung.

Nội dung 1 là công tác cán bộ chủ động rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ Đoàn đã quá tuổi theo quy định; Đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, luân chuyển công tác theo đúng trình tự, quy định. Nội dung 2 là về thiết chế văn hóa.

Nội dung 3 là Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan khác nghiên cứu, đề xuất Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của Thanh niên.

Nội dung 4 là Thành đoàn Hà Nội chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô - 2

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh báo cáo việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy sau Hội nghị đối thoại năm 2020.

Phát huy tinh thần Tháng Thanh niên, với sự thẳng thắn, dân chủ, mạnh dạn của thanh niên, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi tới đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đặt câu hỏi trong nhiệm kỳ này, Thành phố sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào, khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt được ra sao?

Anh Ngô Văn Thiện, Trưởng ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư kiến nghị: SEA Games 31 đang đến gần, với mong muốn quảng bá hình ảnh của Thủ đô đến bạn bè quốc tế, Thành đoàn Hà Nội xin mạnh dạn đăng kí các nhiệm vụ: (1) Tổ chức đội hình hỗ trợ quảng bá du lịch Thăng Long Hà Nội; (2) Tổ chức đội hình tình nguyện viên để hỗ trợ vận động viên và du khách; (3) Xây dựng các kênh, ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội để quảng bá... giới thiệu về hình ảnh đẹp của Hà Nội qua góc nhìn người trẻ.

"Những quan điểm, chủ trương của Thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thời gian tới? Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục tham gia đảm nhận những nhiệm vụ, công việc gì để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kép một cách có hiệu quả?", anh Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội nêu vấn đề.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, UVBTV Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai kiến nghị: Hiện nay, công tác cán bộ Đoàn gặp khó khăn trong việc tạo nguồn, tìm nguồn, thiếu hụt cán bộ ở một số địa phương, đơn vị. Do vậy, chị Trang đề nghị Thành ủy hàng năm quan tâm rà soát cán bộ khối Đảng - Đoàn thể để tổ chức thi tuyển.

Chủ trì hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phân công lãnh đạo các Sở, ngành giải đáp những thắc mắc liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô - 3

Nhiều câu hỏi sắc bén được đặt ra trong buổi đối thoại. Các lãnh đạo Hà Nội cũng trả lời thẳng vào vấn đề.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, trong các câu hỏi, kiến nghị có 3 vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao. Sở rất hoan nghênh sự tham gia của Thành đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động như: số hóa các di tích trên địa bàn thành phố, thành lập các đội hình quảng bá văn hóa, du lịch. Đặc biệt, sau hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Thành đoàn Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa - giáo dục của Đoàn Thanh niên thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội thực hiện các nội dung: Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Sở Xây dựng cũng phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn Hà Nội thực hiện các dự án đã được thành phố phê duyệt, đặc biệt là Cung Thanh niên.

Về công tác giáo dục tư tưởng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, công tác tư tưởng chính trị của toàn thành phố có sự đổi mới rõ rệt, trong đó có vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên đã có nhiều mô hình sáng tạo, trong đó có 579 nhóm "Tôi yêu...". Đây là một trong mô hình được Trung ương Đoàn vinh danh. Qua theo dõi của Ban Tuyên giáo, một số nhóm có sự tương tác lớn và đi vào cuộc sống.

Đồng tình với kiến nghị của Đoàn Thanh niên, làm sao lấy xây để chống, phối hợp chặt chẽ, để thành phố luôn có nguồn thông tin chính thống, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Thành đoàn Hà Nội phát huy hơn nữa vai trò xung kích, chú trọng vai trò dẫn dắt, định hướng, thông tin cho người dân và đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các nhóm có lượng tương tác không ngừng tăng cao, vì thế, tổ chức Đoàn phải chú ý đến quản trị trang, nhóm, làm sao tránh các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết, Sở đã gửi phiếu khảo sát để thu hút, trọng dụng nhân tài và công bố dự thảo Nghị quyết này trên cổng thông tin.

Thành đoàn Hà Nội nghiên cứu Nghị quyết để cùng tham gia trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với việc thi tuyển công chức đối với Đoàn xã, phường không khó. Nếu cán bộ hội đủ điều kiện: Công tác đủ 60 tháng không tính thời gian tập sự, có thành tích nổi bật sẽ được đưa vào biên chế Nhà nước.

Sau một buổi chiều làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò to lớn của thanh niên với Thủ đô và đất nước.

Nhận thức sâu sắc vai trò của thanh niên, Thành ủy đã quan tâm, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn Thủ đô trở thành đơn vị tiêu biểu của cả nước. Với sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng, bảo vệ Thủ đô an toàn trong dịch bệnh; Thích ứng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên.

Đánh giá về tổ chức Đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên thành phố luôn chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, Đoàn Thanh niên thành phố đã kịp thời chuyển hướng linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, dám chọn và thực hiện việc mới, việc khó, điển hình như trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, thời gian tới Đoàn Thanh niên thành phố cần tập trung làm tốt các việc: Nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ, tự lực tự cường, xây dựng đất nước và Thủ đô hùng cường, thịnh vượng; Phát huy vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò hạt nhân trong những phong trào thanh niên Thủ đô; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên.

Đoàn Thanh niên thành phố đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; Đổi mới công tác giáo dục đạo đức lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn cần tập trung tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phòng chống dịch Covid-19; Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; Chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế; Tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, phản biện xã hội; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp và chất lượng sinh hoạt chi đoàn.