Kết hôn với 14 phụ nữ trong 43 năm để chiếm đoạt tài sản

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông 65 tuổi đã thú nhận đóng giả làm một quan chức y tế để kết hôn với 14 phụ nữ trong suốt 43 năm hòng lừa tiền, chiếm đoạt tài sản.

Ramesh Chandra Swain, 65 tuổi, đến từ Odisha, miền đông Ấn Độ, thú nhận đã kết hôn với 14 phụ nữ tại 7 bang trên khắp Ấn Độ trong vòng 43 năm. Kẻ lừa đảo đã bị cảnh sát bắt hôm 14/2 tại bang miền đông Orissa. Tại cơ quan điều tra, Ramesh khai đã đóng giả làm quan chức y tế, công việc thường xuyên phải đi công tác, hòng lấy cớ cho những lý do phải vắng mặt xa nhà nhiều ngày.

Kết hôn với 14 phụ nữ trong 43 năm để chiếm đoạt tài sản

Mục tiêu hướng tới của người đàn ông này là những phụ nữ tuổi trung niên đã ly hôn đang muốn tìm bạn đời, hoặc người góa chồng, ít có địa vị trong xã hội. Những người này có xu hướng muốn tìm kiếm bạn đời ở bên cạnh để cải thiện vị trí.

Kết hôn với 14 phụ nữ trong 43 năm để chiếm đoạt tài sản - 1
Chân dung người đàn ông lấy 14 vợ ở 7 bang tại Ấn Độ để chiếm đoạt tài sản (Ảnh: MNS).

Ramesh cho biết kết hôn lần đầu vào năm 1979. Sau khi kết bạn rồi tiến tới hôn nhân, người đàn ông này hỏi vay tiền vợ, yêu cầu chuyển nhượng tài sản sở hữu rồi biến mất. Thường ông ta sẽ viện ra các lý do cần tiền mua vé máy bay, cần giải quyết việc khẩn cấp nhưng sau đó bùng nợ.

Kể từ năm 2010, người đàn ông này nhắm tới mục tiêu là những phụ nữ đã ly hôn nhưng có học thức và kiếm được nhiều tiền. Mọi chuyện chỉ bị vỡ lở ra khi một trong những người vợ là giáo viên vô tình phát hiện thấy tin nhắn trên điện thoại chồng với nhiều phụ nữ khác. Cô đã gọi điện cho ba trong số những người này và sốc khi biết họ cũng xưng là vợ với chồng mình. Người này đã làm đơn tố cáo với cảnh sát vào tháng 7/2021 trước khi Ramesh bị bắt.

Kết hôn với 14 phụ nữ trong 43 năm để chiếm đoạt tài sản - 2
Một trong số các bà vợ của người đàn ông này (Ảnh: The Times).

Tại thời điểm bị bắt giữ, cảnh sát phát hiện thấy người đàn ông sở hữu 11 thẻ ngân hàng, 14 tài khoản và 5 căn cước công dân khác nhau. Trong danh bạ điện thoại chứa số lượng lớn điện thoại của các phụ nữ, được phân loại theo nơi ở và nghề nghiệp.

"Chúng tôi không ngờ con số phụ nữ bị rơi vào bẫy lại cao như vậy", thanh tra Uma Shankar Dash nhận định về vụ việc.  

Vị thanh tra này nói thêm, kẻ lừa đảo đã có 5 con với 2 người vợ đầu. "Hiện chúng tôi đang điều tra nghi phạm đã lừa đảo tổng bao nhiêu tiền. Chưa rõ người này sống chung với mỗi phụ nữ trong một khoảng thời gian hay sống chung với nhiều người cùng lúc", thanh tra Uma nói.

Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát đã liên lạc gần hết với 14 người vợ của Ramesh. Một người trong số đó thậm chí còn không tin đã bị lừa. Nếu bị kết án tội lừa đảo, người đàn ông này sẽ đối mặt với mức án 7 năm tù.