Chủ tịch Phú Thọ: Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu cơ quan hành chính các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên; cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang vừa ký chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chỉ thị yêu cầu các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Chủ tịch Phú Thọ: Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp - 1

Ông Bùi Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: PhuTho.gov.vn).

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu cơ quan hành chính các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan.

Đồng thời không được sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao nắm chắc tình hình thực tiễn, bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch. Làm tốt công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19; dự phòng đủ cơ số thuốc kháng virus, cấp phát kịp thời để điều trị cho các bệnh nhân nhằm hạn chế chuyển nặng, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong.

Đồng thời, Sở Y tế Phú chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, không để xảy ra sự cố đáng tiếc do bất cẩn, thiếu chu đáo trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân.