1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine trang bị AI giúp UAV tự khóa mục tiêu tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà sản xuất UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các vũ khí này có khả năng tự định vị mục tiêu để tấn công.

Ukraine trang bị AI giúp UAV tự khóa mục tiêu tấn công - 1

Hình ảnh trên màn hình hiển thị cho thấy UAV Ukraine đã có tính năng tự khóa mục tiêu (Ảnh: Defense Express).

Cuối tuần qua, nhà sản xuất UAV FPV tự sát Ukraine Wild Hornets đã công bố hình ảnh ghi lại cảnh thử nghiệm UAV này. Điểm đáng chú ý là các hình ảnh này cho thấy UAV này tiếp cận một nhóm người trên mặt đất, và nó đã tự động khóa mục tiêu trên màn hình.

Theo Defense Express, hình ảnh này cho thấy Wild Hornets đã tích hợp "thị giác máy" lên UAV do họ sản xuất.

"Thị giác máy" là công nghệ ứng dụng AI giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan.

"Thị giác máy" liên quan đến việc dạy cho hệ thống cách mổ xẻ hình ảnh và video, cho phép chúng nhận dạng các mẫu, vật thể và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trực quan. Việc kết hợp "thị giác máy" vào hoạt động tấn công có thể mang tới cho UAV năng lực tác chiến gia tăng đáng kể.

Trên tiền tuyến, việc nhận dạng xe bọc thép không khó bằng việc nhận diện binh sĩ vì khác biệt kích thước. Ngoài ra, các quân nhân có thể thay đổi tư thế, trú nấp khiến việc quét mục tiêu trở nên khó hơn. Ứng dụng "thị giác máy" giúp cho UAV khóa mục tiêu, bám đuổi để tấn công hiệu quả hơn.

Wild Hornets cho biết, "bộ não" trên chiếc UAV sử dụng "thị giác máy" chính là một máy tính mini kích cỡ 30x30cm. Nó được tích hợp lên UAV để có nhiệm vụ xử lý hình ảnh và thông tin.

Ngoài ra, Ukraine cũng gắn trên UAV này một chip thông minh. Wild Hornets tuyên bố toàn bộ linh kiện sử dụng trên UAV đều là hàng nội địa, bao gồm bộ điều khiển hướng bay, bộ phát video, máy ảnh, máy tính và bộ thu sóng vô tuyến ELRS.

UAV được ứng dụng AI có thể giải quyết 2 vấn đề lớn. Thứ nhất, UAV có thể chủ động nhận diện và tấn công mục tiêu trên chiến trường, khiến nó không cần phụ thuộc vào kết nối ổn định với người điều khiển. Điều này giúp UAV bớt bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu bằng tác chiến điện tử của đối thủ.

Thứ 2, AI có thể cho phép UAV tấn công mục tiêu chính xác hơn trên tiền tuyến.

Nga đã đi trước Ukraine một bước khi Nga được xem đang tích hợp công cụ AI giá rẻ lên UAV FPV khiến những UAV này trở nên nguy hiểm hơn. 

Việc tích hợp AI lên vũ khí là điều mà Nga và Ukraine có thể thực hiện. Thách thức lớn nhất chính là phải tìm ra phương án giá rẻ vì ưu điểm của các UAV FPV chính là chúng chỉ có giá chỉ từ vài trăm tới vài nghìn USD.

Các giải pháp đi kèm cũng cần đảm bảo giá thành rẻ để có thể sản xuất với số lượng lớn, phù hợp cho cuộc chiến tiêu hao. Nga dường như đã tìm ra phương án cho bài toán này.

Chỉ huy đơn vị Madyar's Birds của Ukraine Madyar Robert Brovdi cho biết Nga đã có giải pháp giúp cho họ chỉ tốn thêm 120-150 USD để lắp thêm thiết bị AI lên UAV. 

Việc bổ sung một giải pháp giá rẻ như vậy tuy làm tăng giá của máy bay không người lái FPV nhưng con số này không quá lớn. Tuy nhiên, xét đến hiệu quả trong việc phá hủy mục tiêu, rõ ràng UAV có thị giác máy hiệu quả hơn, nên sự chênh lệch trở nên ít đáng kể.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine