1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phát hiện bộ phận đặc biệt trong UAV cảm tử của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Từ một UAV tự sát của Nga bị bắn rơi, Ukraine dường như đã phát hiện một bộ phận đặc biệt tương tự như trên máy bay không người lái do Mỹ và Israel sản xuất.

Ukraine phát hiện bộ phận đặc biệt trong UAV cảm tử của Nga - 1

Chiếc UAV gần như nguyên vẹn Ukraine thu giữ từ Nga mà Kiev nghi là Mohajer-6 (Ảnh: Eurasian Times).

Theo Eurasian Times, tháng trước, Ukraine thông báo đã bắn rơi một UAV tự sát của Nga. Do UAV bị rơi xuống Biển Đen nên nó gần như còn nguyên vẹn và đã được đưa về trụ sở của tình báo Ukraine để mổ xẻ.

Ukraine cho rằng, chiếc UAV bị rơi là Mohajer-6 do Iran sản xuất. Trong thời gian qua, Kiev và phương Tây nhiều lần cáo buộc Iran cấp UAV tự sát cho Nga, điều mà cả Tehran và Moscow bác bỏ.

Sau quá trình xem xét, Ukraine phát hiện ra chiếc UAV nói trên đang sử dụng động cơ của công ty Áo Rotax. Rotax là công ty con thuộc tập đoàn BRP của Canada. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển động cơ cho máy bay, máy bay không người lái, xe máy, tàu thủy, xe trượt tuyết và các phương tiện khác.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của General Atomics (Mỹ) và Heron của Israel là 2 trong số những UAV nổi tiếng nhất được trang bị động cơ của Rotax.

Giới quan sát phương Tây cho rằng Nga có thể đã sử dụng Mohajer-6 từ tháng 9.

Sau thông tin nói trên, BRP và Rotax đã phát đi tuyên bố chung, nhấn mạnh động cơ của Rotax được sản xuất, thiết kế và chứng nhận chỉ cho mục đích dân dụng bởi cơ quan quản lý dân sự hiện hành.

"Chúng tôi nắm được thông tin về nghi vấn động cơ của Rotax hoặc phiên bản nhái đã được sử dụng trên UAV Mohajer-6 ở khu vực xảy ra xung đột. Chúng tôi đang xem xét tình huống này rất nghiêm túc. BRP đã không ủy quyền và không cho phép các nhà phân phối của mình cung cấp cho các nhà sản xuất UAV quân sự ở Iran hoặc Nga động cơ", thông báo cho hay.

Ngoài ra, theo tình báo Ukraine, chiếc UAV mà họ mổ xẻ còn có linh kiện dường như xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Mohajer-6 được đưa vào sản xuất hồi tháng 2 năm nay. Tình báo Ukraine tin rằng, việc họ công bố nguồn gốc của linh kiện trên dòng UAV này sẽ khiến Iran gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung trong tương lai.

Máy bay không người lái Mohajer-6 nặng 600kg, dài 5,5m và có sải cánh 10m. Nó có tốc độ tối đa 200km/h. Mohajer-6 có khả năng theo dõi mục tiêu cả ngày lẫn đêm.

Trong thời gian qua, Ukraine thừa nhận việc Nga tăng cường sử dụng các UAV tự sát nghi có xuất xứ từ Iran đang khiến Kiev rơi vào thế khó. Từ ngày 10/10, Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV tự sát nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc trên nhiều thành phố của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, dựa vào các thông tin sơ bộ mà đơn vị này thu thập được, Iran có thể đã có kế hoạch chuyển các UAV Arash-2 có tầm tấn công 2.000km cho lực lượng Nga.

Bình luận về chiến lược sử dụng UAV tự sát của Nga, giới chuyên gia quân sự Ukraine nhận định, Moscow đang điều động các vũ khí giá rẻ để gây ra thiệt hại lớn cho phía Kiev. Mỗi UAV này có cơ chế hoạt động tương đối đơn giản nếu so sánh với các tên lửa hành trình tinh vi như Kalibr. Tuy nhiên, nó chỉ có giá 10.000-50.000 USD cho mỗi chiếc, so với mức giá tối thiểu 1 triệu USD của một quả tên lửa hành trình.

Chiến lược này được xem là hiệu quả với Nga trong một cuộc chiến được dự đoán sẽ kéo dài và chưa có dấu hiệu khép lại. Trong khi đó, việc Ukraine sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt đỏ, hoặc thậm chí tên lửa từ tiêm kích để bắn rụng các UAV giá rẻ được xem là phương án không tối ưu về mặt kinh tế.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine