1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Nga âm thầm huy động thêm lực lượng ở bán đảo Crimea

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Ukraine cho rằng Nga dường như đang âm thầm huy động thêm lực lượng ở khu vực Crimea sau khi thực hiện lệnh động viên một phần trên cả nước trước đó.

Ukraine: Nga âm thầm huy động thêm lực lượng ở bán đảo Crimea - 1

Quân đội Nga duyệt binh năm 2020 (Ảnh minh họa: AFP).

Ngày 21/11, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, Nga dường như đang thực hiện các hoạt động huy động tân binh cho lực lượng Moscow ở Crimea.

Ukraine cho biết, cuối tuần qua, một cuộc họp diễn ra ở Simferopol, thành phố lớn thứ 2 ở Crimea và vấn đề chính được mang ra bàn bạc là "việc bán đảo chưa hoàn thành chỉ tiêu động viên lực lượng".

"Với mục tiêu giải quyết vấn đề trên, từ ngày 21/11, các quan chức văn phòng nghĩa vụ quân sự và cảnh sát ở Crimea đã phát đi các thông báo tuyển thêm lực lượng", phía Ukraine nhận định.

Trong đợt huy động một phần diễn ra từ tháng 9, Nga đã tuyển thêm khoảng 300.000 tân binh để bổ sung nguồn lực cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tới ngày 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, đợt huy động đã hoàn thành sau khi đạt đủ chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Giới quan sát phương Tây và giới chức Ukraine nghi ngờ rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một đợt huy động thứ 2. Ngày 19/11, tổ chức Viện nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho rằng, Nga có thể đang tiến hành việc này, viện dẫn một văn bản được cho là lệnh triệu tập mà một công dân ở St. Petersburg nhận được.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu Nga có đang cân nhắc làn sóng vận động lực lượng thứ 2 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, hiện chưa có cuộc thảo luận về chủ đề huy động tân binh. Mặt khác, ông Peskov cũng lưu ý: "Tôi không thể phát ngôn thay cho Bộ Quốc phòng Nga (về vấn đề này)".

Thị trưởng Nga từ chức để ra tiền tuyến tại Ukraine

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng thành phố Chita, Nga Aleksandr Sapozhnikov ngày 21/11 đã thông báo từ chức, nhấn mạnh ông dự định sẽ tình nguyện gia nhập hàng ngũ lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine.

"Là một lính dù có kinh nghiệm chiến đấu và là một công dân, tôi không thể đứng ngoài cuộc chiến quan trọng vì tương lai của Nga", ông cho biết.

Ông Sapozhnikov, ngoài 40 tuổi, là thị trưởng Chita từ tháng 11/2019 sau khi được cơ quan lập pháp địa phương bầu lên. Tin đồn rằng ông sẽ từ chức đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương từ tuần trước.

Theo tiểu sử chính thức, ông Sapozhnikov đã phục vụ trong lực lượng đổ bộ đường không của Nga với tư cách là lính nghĩa vụ từ năm 1994 đến năm 1996. Trong thời gian đó, ông đã chiến đấu trong cuộc xung đột ở Bắc Kavkaz và bị thương. Sau đó, ông tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là một sĩ quan chuyên nghiệp, nhưng đã từ chức vào năm 2009 với lý do sức khỏe. Ông đã giữ nhiều chức vụ trong chính quyền kể từ năm 2014.

Ngoài ông Sapozhnikov, một số quan chức Nga cũng đã tình nguyện xin nhập ngũ kể từ khi Moscow tiến hành huy động một phần lực lượng cho chiến sự ở Ukraine. Cựu thị trưởng Krasnodar, nghị sĩ của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Yevgeniy Pervyshev hồi tháng 10 đã nộp đơn xin nhập ngũ.

Trong khi đó, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Rogozin hiện đang lãnh đạo một đơn vị tình nguyện có tên là "Sói Sa hoàng" ở Donbass, cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho quân đội Nga. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine