1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bắt bộ trưởng nông nghiệp nghi chiếm đất nhà nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine bắt giữ Bộ trưởng Nông nghiệp Mykola Solskyi với cáo buộc có hành vi chiếm đất trái phép.

Ukraine bắt bộ trưởng nông nghiệp nghi chiếm đất nhà nước - 1

Ông Mykola Solskyi (Ảnh: Kyiv Post).

Truyền thông Ukraine ngày 26/4 đưa tin Tòa án chống tham nhũng cấp cao Ukraine đã ra lệnh bắt giữ Bộ trưởng Nông nghiệp Mykola Solskyi, người bị tình nghi chiếm đoạt trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Suspilne, ông Solskyi sẽ bị giam giữ cho đến ngày 24/6 trừ khi ông nộp tiền bảo lãnh 75,7 triệu Hr (1,9 triệu USD).

Theo Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), ông Solskyi bị nghi ngờ chiếm đoạt trái phép khu đất thuộc sở hữu nhà nước Ukraine trị giá 291 triệu Hr (7,4 triệu USD) và cố gắng chiếm đoạt một lô đất khác trị giá thêm 190 triệu Hr (4,8 triệu USD).

Văn phòng Công tố viên chống tham nhũng của Ukraine (SAPO) ngày 24/4 thông báo rằng họ sẽ yêu cầu bắt giữ ông Solskyi.

Nếu được tại ngoại, ông Solskyi sẽ phải đeo vòng điện tử và giao nộp hộ chiếu cũng như các giấy tờ khác. Ông sẽ bị cấm rời khỏi Kiev và liên lạc với cấp phó của ông cũng như các nhân chứng trong vụ án.

Ông Solskyi phủ nhận cáo buộc vào ngày 24/4, nói rằng vụ việc liên quan đến giai đoạn 2017-2018 khi ông còn là luật sư chứ không phải là bộ trưởng.

Ông Solskyi đệ đơn từ chức lên quốc hội Ukraine hôm 25/4, chỉ một ngày sau khi ông nói rằng ông không có ý định xuống chức. Đơn từ chức của ông dự kiến sẽ được xem xét trong phiên họp quốc hội gần nhất.

Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng.

Vì vậy, Ukraine đã tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chiến dịch thanh lọc bộ máy.  

Hồi tháng 8/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết nước này sẽ có một đợt "làm sạch thể chế". Ukraine cũng tuyên bố sẽ trao thưởng cho người tố giác nếu nghi phạm bị tòa kết án sau đó.

Cuối năm ngoái, để tìm cách loại bỏ tham nhũng, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông báo tăng cường nhân sự của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) từ 700 lên 1.000 người.

Theo Kyiv Post