1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bắn cháy tổ hợp tên lửa "sát thủ tầm thấp" của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã tiến hành một số vụ tập kích, gây thiệt hại về trang thiết bị quân sự cho phía Nga.

Trong một đoạn video được đăng tải hôm 26/6, trang OSINTtechnical đưa tin các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 thuộc quân đội Ukraine đã phá hủy một tổ hợp phòng không Strela-10 của quân đội Nga.

Tổ hợp tên lửa tầm thấp Strela-10 của Nga bị phía Ukraine phá hủy (Video: OSINTtechnical).

Theo đoạn video trên, máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện ra Strela-10 tại khu vực Vershyna ở vùng Donetsk. Sau đó, tổ hợp phòng không được mệnh danh là "sát thủ tầm thấp" của Moscow đã bị phá hủy bởi pháo binh Ukraine.

Strela-10 là hệ thống tên lửa phòng không có tính cơ động cao, điều khiển bằng quang học/hồng ngoại. 

Hệ thống Strela-10 ban đầu được thiết kế để sử dụng tên lửa 9M37 làm vũ khí chính, nhưng nó được thiết kế để cũng tương thích với loại tên lửa 9M31M của hệ thống tiền nhiệm SA-9 Gaskin.

Ukraine bắn cháy tổ hợp tên lửa sát thủ tầm thấp của Nga - 1

Tổ hợp phòng không tầm thấp Strela-10 khai hỏa (Ảnh: Milinme).

Mỗi tên lửa 9M37 dài 2,2m, nặng 40kg và mang một đầu đạn nặng 3,5kg. Tốc độ tối đa của tên lửa là gần Mach 2 (gấp 2 lần tốc độ âm thanh), phạm vi chiến đấu từ 500-5.000m và độ cao hoạt động trong khoảng 10-3.500m.

Với những tính năng trên, tổ hợp tên lửa Strela-10 thường được sử dụng để kiểm soát vùng trời và bảo vệ các mục tiêu quân sự và công nghiệp quan trọng ở tầm thấp.

Trước đó, trang OSINTtechnical cũng đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 của quân đội Ukraine tiến hành tập kích phá hủy cùng lúc 3 pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga.

Theo OSINTtechnical, vụ tập kích trên được diễn ra tại khu vực thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Sau khi trúng đạn, 3 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Moscow đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Ukraine tập kích phá hủy bộ 3 pháo phản lực phóng loạt của Nga (Video: OSINTtechnical).

BM-21 Grad được chế tạo từ thời Liên Xô và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 1963, là một trong những loại pháo phản lực phóng loạt chủ lực trong quân đội nhiều nước trên thế giới.

Với 40 nòng, BM-21 Grad có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm tạo ra sức công phá khủng khiếp. Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị 18 xe BM-21 Grad có thể đồng loạt phóng 720 quả đạn, mỗi quả nặng khoảng 100kg, trong vòng 20 giây vào các mục tiêu đối phương.

Đây là loại vũ khí rất hiệu quả để tiêu diệt sinh lực và vũ khí của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những đoạn video trên.

Theo OSINTtechnical