1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky: Ukraine làm mọi cách để vượt qua mùa đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga vẫn có lợi thế về pháo binh và Kiev sẽ làm mọi cách để vượt qua mùa đông năm nay.

Tổng thống Zelensky: Ukraine làm mọi cách để vượt qua mùa đông - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta phải làm mọi cách để vượt qua mùa đông này, bất kể khó khăn như thế nào. Và chúng ta sẽ vượt qua. Vượt qua mùa đông này đồng nghĩa với bảo vệ mọi thứ. Nga vẫn có tên lửa và lợi thế về pháo binh", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 4/12.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine có động lực để đạt được mục tiêu trên.

"Chúng tôi đang bảo vệ quê nhà của mình và điều đó mang lại cho chúng tôi động lực mạnh mẽ nhất. Chúng tôi đang đấu tranh cho tự do và điều đó luôn vượt trội hơn bất kỳ lực lượng nào. Chúng tôi đang bảo vệ sự thật và điều này kết nối toàn bộ thế giới xung quanh Ukraine", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, người dân Ukraine phải giúp đỡ lẫn nhau, không để xung đột nội bộ nổ ra thì mới có thể vượt qua mùa đông này.

"Để vượt qua mùa đông này, chúng ta phải giúp đỡ nhau hơn bao giờ hết và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đừng hỏi bạn có giúp được gì không và giúp như thế nào. Hãy giúp khi bạn thấy có thể. Đừng để xảy ra mâu thuẫn và xung đột nội bộ vì điều đó có thể làm suy yếu chúng ta. Chúng ta cần hợp tác hơn bao giờ hết", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống cũng kêu gọi mọi người coi mỗi ngày không phải như một thách thức mà là thời gian để đưa Ukraine đến gần chiến thắng hơn.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 11 nhận định "nếu Ukraine trụ được qua được mùa đông, chúng ta chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này". Ông cũng cáo buộc Nga "muốn biến giá rét trong mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitali Klitschko, cảnh báo thủ đô Ukraine sẽ phải đối mặt với "mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ Thế chiến 2" sau các trận tập kích tên lửa của Nga. Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tháng 11 nhận định, hàng triệu người Ukraine đang gặp nguy hiểm khi lưới điện của nước này phải vật lộn dưới hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine từ đầu tháng 10 sau khi cáo buộc Kiev tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Moscow, trong đó có cây cầu chiến lược Crimea. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị vô hiệu hóa sau các trận tập kích tên lửa của Nga.

Các nước đồng minh cho đến nay đã cung cấp nhiều loại vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine. Kiev đang kêu gọi tăng cường viện trợ các hệ thống phòng không, xe tăng và tên lửa tầm xa trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo "Nga đang sử dụng mùa đông như vũ khí chiến tranh".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, mùa đông sẽ gây ra trở ngại cho cả Ukraine và Nga trong cuộc chiến kéo dài.

Khi mùa đông đến, thời gian ban ngày sẽ chỉ kéo dài khoảng 9h đồng hồ so với 15-16h như mùa hè tại châu Âu. Anh nhận định, ngày ngắn hơn có thể sẽ làm thay đổi chiến lược của 2 bên, và có thể khiến họ tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công.

Ngoài vấn đề về điều kiện tác chiến, thời tiết lạnh giá có thể dưới 0 độ vào mùa đông có thể khiến cho các nỗ lực cứu chữa thương binh trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, các binh sĩ cũng bị gia tăng nguy cơ bị hạ thân nhiệt và bị bệnh vì lạnh giá.

Thời tiết lạnh giá cũng có thể trở thành "kẻ thù" của khí tài quân sự. Các hệ thống vũ khí có thể dễ dàng bị trục trặc hơn trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine