1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kích hoạt chiến dịch "không vận" đối phó khủng hoảng sữa bột

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung sữa bột trong nước, trong đó có chiến dịch "không vận sữa bột" bằng máy bay quân sự.

Mỹ kích hoạt chiến dịch không vận đối phó khủng hoảng sữa bột - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

Thông cáo của Nhà Trắng ngày 18/5 cho biết, Tổng thống Joe Biden đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để đảm bảo các nhà sản xuất trong nước có đủ nguyên liệu để sản xuất sữa công thức an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn. Ông Biden cũng yêu cầu các nhà cung cấp ưu tiên đáp ứng nguyên liệu cho các nhà sản xuất sữa công thức.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng chỉ đạo tiến hành chiến dịch "Không vận sữa bột", cho phép sử dụng máy bay quân sự vận chuyển sản phẩm sữa công thức từ nước ngoài về Mỹ để rút ngắn thời gian nhập khẩu.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ thông qua dự luật cấp 28 triệu USD cho Cục Thực - Dược phẩm (FDA) nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức hiện nay ở Mỹ.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh khoảng 26 bang ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng nguồn cung sữa công thức không đủ đáp ứng nhu cầu.

Theo số liệu của Datasembly, tỷ lệ thiếu hàng dự trữ sữa bột của toàn nước Mỹ trong nửa đầu năm 2021 chỉ khoảng 2-8%, nhưng đã vọt lên 31% hồi đầu tháng 4/2022, và tiếp tục lên 40% trong 3 tuần sau đó. Nguyên nhân chính được cho là do đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như lạm phát quá cao khiến ngành sản xuất tiêu dùng tại Mỹ gặp khó.

Theo Sputnik