1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại về kết nối quân sự Nga - Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Thanh Thành

(Dân trí) - Một tướng quân đội hàng đầu của Mỹ hôm 16/11 cho biết ông đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga sau vụ nổ tên lửa ở Ba Lan, nhưng phía Moscow không nghe máy.

Lo ngại về kết nối quân sự Nga - Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan - 1

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley (Ảnh: AP).

Theo nguồn tin của AP, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã lệnh cho nhân viên cố gắng gọi điện cho tướng Valery Gerasimov, quan chức quân sự cấp cao nhất của Nga, để thảo luận về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan hôm 15/11 nhưng không liên lạc được.

Tướng Milley không nói chi tiết về những nỗ lực nói trên nhưng vụ việc này làm dấy lên lo ngại về đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Nga trong một cuộc khủng hoảng.

Khi đó, vụ việc một tên lửa đã bất ngờ xuống ngôi làng ở Ba Lan, một thành viên NATO, có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn, vượt ra ngoài biên giới Ukraine.

Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ, NATO và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác hiện đều nói rằng, họ tin tên lửa rơi ở Ba Lan hôm 15/11 là do lực lượng phòng không Ukraine bắn để chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tranh cãi về nguồn gốc tên lửa này xoáy trong nhiều giờ, trong đó một số nguồn tin cáo buộc tên lửa đó là của Nga, khiến thế giới đứng ngồi không yên.

Một số nguồn tin cho biết, không có gì lạ khi ông Gerasimov không nhận cuộc gọi đó vì có thể đó là thời điểm "đang có nhiều việc cần giải quyết".

Trong khi đó, ông John Tierney, Giám đốc trung tâm kiểm soát và không phổ biến vũ khí ở Washington, cho rằng việc thiếu thông tin liên lạc là điều đáng lo ngại, đặc biệt là do những tác động tiềm ẩn của cuộc xung đột ở Ukraine.

"Các đường dây liên lạc mở rất quan trọng nếu chúng ta muốn tránh nguy cơ xung đột do hiểu nhầm, tính toán sai lầm hoặc nhầm lẫn gây ra", ông Tierney nói.

"Thật đáng lo ngại khi biết được từ tướng Milley rằng người đồng cấp của ông ấy không thể liên lạc được hoặc không sẵn sàng tham gia khi một vụ nổ xảy ra ở Ba Lan", quan chức trên nói thêm.

Tướng Milley đã liên tục điện đàm với các đối tác quân sự của ông tại Ukraine và Ba Lan, trong khi chính phủ các nước cũng nhanh chóng nỗ lực vào cuộc để đánh giá xem tên lửa rơi là của Nga hay Ukraine.

Căng thẳng này bùng lên giữa lúc tướng Milley lạc quan cho rằng, việc Nga rút quân khỏi Kherson và khả năng các hoạt động quân sự có thể chậm lại trong mùa đông có thể tạo cơ hội cho đàm phán hòa bình.

Nếu giao tranh chậm lại, tướng Milley cho rằng điều đó có thể trở thành "cơ hội" cho các cuộc đàm phán về một giải pháp chính trị.

Cả ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đều nói, họ hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu trong suốt mùa đông và Mỹ cùng các đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine.

Theo AP