Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi

Mi Vân

(Dân trí) - Nam ca sĩ Marc Anthony và Á hậu Hoàn vũ 2021 - Nadia Ferreira đã đính hôn sau hơn hai tháng công khai mối quan hệ. Cặp đôi chênh nhau 30 tuổi.

Ngày 13/5, tờ US Weekly đưa tin Marc Anthony và Nadia Ferreira đính hôn. Á hậu Hoàn vũ 2021 cũng chia sẻ hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương trên trang cá nhân và gắn tên tài khoản của Marc Anthony cùng dòng chú thích "tiệc đính hôn".

Viên kim cương cỡ lớn trên tay người đẹp Nadia Ferreira khoảng 10 carat và giá trị ước tính nửa triệu USD. Hiện, Marc Anthony và Nadia Ferreira đều chưa lên tiếng trước thông tin trên nhưng một số nguồn tin cho hay, tiệc đính hôn của cặp đôi đã được tổ chức tại Miami, Mỹ trước sự chứng kiến của bạn bè hai bên. 

Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi - 1

Marc Anthony và Á hậu hoàn vũ 2021 - Nadia Ferreira đã đính hôn sau hai tháng công khai hò hẹn (Ảnh: News).

Marc Anthony và Á hậu Nadia Ferreira công khai mối quan hệ hồi tháng 3 vừa rồi và đã nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ. Marc Anthony, sinh năm 1968, hơn bạn gái 30 tuổi. Nadia đang là chân dài gây chú ý của sàn diễn thời trang và giới giải trí thế giới sau khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, tháng 12/2021.

Nadia sở hữu ngoại hình gợi cảm, gương mặt đẹp như búp bê cùng khả năng ứng xử thông minh. Trước khi giành danh hiệu Á hậu, cô từng là một chân dài nổi danh tại các sàn diễn thời trang. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Nadia là CEO của một công ty gia đình chuyên tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, nhất là những người bị bạo lực gia đình.

Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi - 2

Nadia Ferreira khoe nhẫn đính hôn kim cương và gắn tên Marc Anthony trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, người đẹp 23 tuổi rất đắt show. Cô được mời tham dự nhiều sự kiện thời trang quốc tế, chụp hình cho các tạp chí thời trang. 

Nadia thú nhận, cô là một fan của Marc Anthony và thực sự bất ngờ khi bản thân lại nên duyên với chính thần tượng. Tình yêu của mỹ nhân 23 tuổi cũng giúp Marc Anthony như trẻ trung hơn. Trên trang cá nhân, họ không ngại công khai thể hiện tình cảm, cùng nhau tham dự nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Theo một nguồn tin, Nadia Ferreira và Marc Anthony gặp gỡ lần đầu vào tháng 4/2016 khi nam ca sĩ tới Paraguay biểu diễn. Sau khi chạm mặt trong khách sạn, Nadia và Marc đã chụp chung một tấm ảnh. Thời điểm đó, Nadia mới nhận danh hiệu Hoa khôi tuổi teen Paraguay.

Marc Anthony đã trải qua ba cuộc hôn nhân với Hoa hậu Hoàn vũ 1993 - Dayanara Torres, ca sĩ Jennifer Lopez, người mẫu Shannon De Lima. Anh có tổng cộng 6 người con và con gái lớn của anh - Ariana, năm nay 28 tuổi và nhiều tuổi hơn bạn gái hiện tại của nam ca sĩ.

Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi - 3

Marc Anthony và Nadia Ferreira thu hút truyền thông thế giới với chuyện tình chú cháu lệch nhau 30 tuổi (Ảnh: People).

Marc Anthony là giọng ca nổi tiếng thế giới. Theo thống kê của Billboard, Marc Anthony bán hơn 12 triệu album toàn cầu, 3 lần giành giải Grammy và 6 lần nhận cúp Grammy Latin. Anthony nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Nghệ sĩ salsa bán chạy nhất và cũng là nghệ sĩ có nhiều sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Tropical Airplay với 32 bài hát.

Ngoài ca hát, Marc Anthony còn tham gia đóng phim, làm giám khảo, cố vấn cho chương trình The X Factor. Tháng 4/2015, anh thành lập công ty giải trí Magnus Media. Từ khá lâu, Marc không còn trình làng những sản phẩm âm nhạc mới và duy trì cuộc sống riêng khá kín đáo. 

Được biết, Marc Anthony bắt đầu mối quan hệ với người đẹp Nadia Ferreira vài tháng gần đây, gần 5 năm từ khi anh chia tay với Hoa hậu Italy - Raffaella Modugno. Trong số ba người vợ cũ của Marc, nổi tiếng nhất chính là nữ ca sĩ Jennifer Lopez. Cặp đôi công khai tổ chức đám cưới từ năm 2004 và ly hôn vào năm 2011 sau khi có hai con chung. 

Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi - 4

Nadia Ferreira giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và là chân dài đang lên của giới showbiz (Ảnh: MU).

Sau khi chia tay với Jennifer Lopez, Marc Anthony lao vào những cuộc tình chớp nhoáng với những bóng hồng gợi cảm. Song, nhiều ý kiến cho rằng, những người đẹp sau đó Marc hẹn hò chỉ là "cái bóng" của Jennifer.

Mối tình giữa Marc Anthony và bạn gái kém 30 tuổi - Nadia Ferreira đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chồng cũ của ca sĩ Jennifer Lopez đã bày tỏ hạnh phúc khi gặp được bạn gái trẻ hiện tại. Anh xem Nadia Ferreira giống như một thiên thần xuất hiện đúng lúc để giúp anh xoa dịu sự cô đơn, nỗi buồn sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm.

Marc Anthony đính hôn với Á hậu xinh như búp bê, kém 30 tuổi - 5

Nadia Ferreira khẳng định, cô đến với Marc Anthony bởi tình yêu chân thành và muốn tự mình khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí (Ảnh: Instagram).

Nadia Ferreira khẳng định, cô hạnh phúc khi có được sự yêu thương của người mà bấy lâu cô xem là thần tượng. Cũng có đồn thổi cho rằng, Á hậu Hoàn vũ 2021 muốn "dựa hơi" người tình để có bước tiến vào thị trường showbiz Mỹ. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Paraguay khẳng định, bản thân tin vào thực lực để thành công mà không cần nhờ đến sự trợ giúp.

"Tôi cho rằng, nỗ lực của mình sẽ thể hiện rõ trong công việc cũng như những gì đạt được trong suốt chặng đường vừa qua và sắp tới. Bản thân tôi vẫn luôn thích tự chủ trong mọi việc chứ không phải chờ đợi ai quyết định thay mình", Nadia Ferreira tự tin khẳng định. 

Nhận xét về người bạn trai hơn 30 tuổi, Nadia nói: "Marc là một người tuyệt vời, lãng mạn và biết cách khiến người bên cạnh luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn khi có được anh ấy".

Hình ảnh ấn tượng của Á hậu 1 Nadia Ferreira tại Hoa hậu Hoàn vũ (Video: MU).

Theo People/News