Nhồi lên người 6 cái áo, 4 chiếc quần cùng lúc để không trả phí hành lý

Huy Hoàng

(Dân trí) - Để tránh phải trả thêm chi phí ký gửi hành lý khi đi máy bay, nhiều người trẻ ở Trung Quốc thậm chí chấp nhận biến bản thân thành tủ quần áo di động, nhồi càng nhiều đồ trên người càng tốt.

Nhiều thanh niên Trung Quốc đang tìm cách né tránh trả thêm chi phí ký gửi hành lý khi đi máy bay nên đã tạo ra trào lưu độc lạ.

Trong bối cảnh ngành du lịch bùng nổ sau đại dịch, các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc chứng kiến lợi nhuận tăng vọt. Chẳng hạn như Spring Airlines báo cáo tổng doanh thu hơn 280 triệu USD trong năm 2023.

Nhồi lên người 6 cái áo, 4 chiếc quần cùng lúc để không trả phí hành lý - 1
Nhồi càng nhiều đồ lên người càng tốt (Ảnh: SCMP).

Theo các chuyên gia, thành công của hãng bay đến từ những biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt. Chẳng hạn, hành khách sẽ không còn bữa ăn miễn phí, không gian ngồi hẹp hơn và hạn chế nghiêm ngặt về hành lý xách tay. Thông thường, mỗi hành khách chỉ được mang theo hành lý với trọng lượng tối đa 7kg.

Đối mặt với những hạn chế này, giới trẻ đại lục đã tìm ra cách để ứng phó với các chuyến bay giá rẻ.

Nhằm tránh trả thêm chi phí hành lý, họ biến bản thân thành tủ quần áo di động bằng cách mặc càng nhiều lớp quần áo với những kiểu dáng khác nhau.

Nhồi lên người 6 cái áo, 4 chiếc quần cùng lúc để không trả phí hành lý - 2
Một hành khách chia sẻ mẹo để mặc được nhiều quần áo (Ảnh: Douyin).

Trong một trường hợp, hành khách chia sẻ cách họ nhồi quần áo lên người. Nam thanh niên mặc 6 bộ thu đông, từ áo vest, áo sơ mi cho tới áo khoác dày.

Hay một vị khách khác xuất hiện tại sân bay trên đường tới Australia với 8 bộ trang phục Hán phục truyền thống trên người. Một số cư dân mạng tinh mắt phát hiện trang phục của người này hầu hết là đồ cao cấp nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí hành lý.

Nhằm giải quyết nhu cầu mang theo nhiều phụ kiện điện tử, áo câu cá là một giải pháp phổ biến vì thiết kế nhiều túi. Những chiếc túi này có thể đựng dây cáp, tai nghe, sạc dự phòng, sạc pin...  

"Lần sau đi du lịch tôi sẽ mặc áo chuyên dùng để câu cá. Nó có nhiều túi nên còn tiện hơn cả balo. Tôi thấy bạn chia sẻ từng nhét được 5kg đồ vào một chiếc áo câu cá. Món đồ này rất thiết thực", một tài khoản Weibo chia sẻ.

Theo tạp chí Vista, xu hướng này đang thúc đẩy mong muốn du lịch của nhiều người để có thể thử các mẹo cho riêng mình.

Tuy nhiên trào lưu này không phải lúc nào cũng có thể áp dụng, đặc biệt khi du khách tới những vùng đất có khí hậu oi nóng.

"Thử mặc cả đống đồ lên người rồi bay tới Quảng Đông xem sao. Bạn sẽ bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài sân bay", một tài khoản Douyin bình luận.