Nghỉ lễ 30/4: Quanh Hà Nội "cháy" phòng, gọi 7 khách sạn vẫn không đặt được

Thanh Thúy

(Dân trí) - Vé máy bay nhiều chặng nội địa tăng cao, khách ở Hà Nội chuyển hướng du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, thời điểm sát lễ, rất khó để đặt phòng.

Chiều 25/4, gia đình chị Vân Anh (Hà Đông, Hà Nội) nhận lịch nghỉ học thêm của con mới bắt đầu lên kế hoạch du lịch kỳ nghỉ lễ, trong 2 ngày 1 đêm. 

Biết mình có ý định du lịch muộn khó đặt vé máy bay, chị Vân Anh lựa chọn một số địa điểm gần Hà Nội, ưu tiên một số điểm miền núi phía Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái... vì có thể di chuyển bằng xe riêng và có khí hậu mát mẻ.

Tuy nhiên, khi xem trên các website đặt phòng và hỏi một số mối quen, chị Vân Anh đều nhận được câu trả lời "hết phòng" hoặc chỉ còn những chỗ ở không như mong muốn.

"Tôi phải lên danh sách khoảng 7 khu nghỉ dưỡng, villa ở các điểm đến, sau đó gọi lần lượt nhưng tất cả đều không còn phòng", chị Vân Anh nói. 

Nghỉ lễ 30/4: Quanh Hà Nội cháy phòng, gọi 7 khách sạn vẫn không đặt được - 1

Sát kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn quan tâm, đặt các tour miền núi phía Bắc và nhiều điểm đến ven Hà Nội (Ảnh: Nhà Bên Rừng).

Chỉ còn hai ngày nữa chính thức bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5, nhưng thời điểm này, các hội nhóm du lịch vẫn nhộn nhịp người tìm phòng, mua tour ngắn ngày khu vực Đông Tây Bắc. 

Đại diện một công ty lữ hành ở Hà Nội cho biết, các điểm đến gần Hà Nội không phải di chuyển máy bay như Sa Pa (Lào Cai), Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng... nằm trong các chùm tour Đông Tây Bắc là những sản phẩm "hot" trong dịp lễ 30/4-1/5. 

Sát ngày nghỉ vẫn còn nhiều khách hỏi nhưng công ty đã ngừng nhận các tour từ 20/4 để đảm bảo đặt phòng, vé máy bay với khách ở xa và các dịch vụ liên quan cho khách. 

Một số khách lẻ đặt phòng sẽ phải chấp nhận mức giá đắt - rẻ theo niêm yết tại thời điểm đặt, chứ không còn mức giá công bố ban đầu.

"Trong 4 ngày nghỉ lễ, công ty dự kiến phục vụ khoảng 6.000-8.000 khách đi các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Mức giá trung bình dao động từ 3-8 triệu đồng/tour/khách", đại diện đơn vị cho biết.

Nghỉ lễ 30/4: Quanh Hà Nội cháy phòng, gọi 7 khách sạn vẫn không đặt được - 2

Sát ngày nghỉ lễ, phòng ốc và dịch vụ không còn nhiều lựa chọn tốt cho du khách (Ảnh: Serena Resort Kim Boi).

Bên cạnh hình thức nghỉ dưỡng, nhiều khách hàng lựa chọn trải nghiệm đi bộ đường dài, leo núi vì đây là thời gian cuối cùng của mùa leo núi, với nhiều khuyến mãi được áp dụng.

Ông Lê Minh Đức, Tổng Giám đốc điều hành Viettrekking, cho biết, để phục vụ cho dịp lễ, công ty khởi chạy 8 tour leo núi ở 8 điểm núi khác nhau, chủ yếu ở vùng Đông Tây Bắc. Trong đó, hai đỉnh được nhiều du khách lựa chọn nhất trong đợt nghỉ lễ này là Pu Ta Leng (Lai Châu) và Nhìu Cồ San (Lào Cai). 

Thông thường số lượng khách một tour ghép đoàn leo núi có khoảng 7-10 người, tuy nhiên, trong đợt này, đã có hơn 15 khách đăng ký và dự kiến sẽ tăng lên đến 20 khách một tour mỗi ngày. 

Ngoài ra, một số điểm trekking dự kiến sẽ đông trong bốn ngày lễ như: Lảo Thẩn, Nhìu Cô San, Fansipan, Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử)...

Đơn vị bán tour sẽ chuẩn bị phương tiện di chuyển, phòng nghỉ buổi sáng, bữa sáng, đặt chỗ ăn uống, ngủ nghỉ trước tại điểm trekking, cung cấp dụng cụ leo núi, lều trại, lương thực, y tế cũng như đảm bảo an toàn cho khách trong quá trình leo. 

Với các đoàn leo núi tự do, du khách thường thuê các porter (người khuân vác) là người bản địa, có kinh nghiệm leo núi, dẫn đường. Tuy nhiên, trong những ngày lễ 30/4-1/5, việc tìm kiếm porter khó khăn vì những người có kinh nghiệm, nổi tiếng đều đã được đặt lịch từ sớm.

Đại diện công ty này cũng cho biết, các tour leo núi, đi bộ đường rừng trong 5 ngày lễ kín chỗ rất sớm, khoảng 1 tháng trước đã không còn nhiều lựa chọn. Thời điểm hiện tại, khách đặt tour sẽ không còn tour nào có thể đáp ứng được nhu cầu sát ngày.

Nghỉ lễ 30/4: Quanh Hà Nội cháy phòng, gọi 7 khách sạn vẫn không đặt được - 3

Tour leo núi cũng được nhiều du khách quan tâm nhưng thời điểm hiện tại không còn nhiều vị trí, đặc biệt với khách đoàn 3-4 người (Ảnh: Viettrekking).

"Những năm gần đây, khách mua tour leo núi thường có xu hướng đặt sớm để giữ chỗ và hưởng ưu đãi. Bên cạnh đó, đây sẽ là đợt leo núi cuối cùng trong mùa trekking, nếu không tham gia thời gian này, khách phải đợi đến tháng 9-10 mới có đường leo núi mới", ông Đức nói.

Không chỉ việc đặt tour sát ngày, việc tìm phòng, đặt vé máy bay, đặt xe khách... với các du khách tự do thời điểm này cũng rất khó. Còn rất ít các lựa chọn, hoặc là đắt đỏ, hoặc là chất lượng kém, phòng ốc ở điểm xa trung tâm, máy bay, xe khách không được di chuyển vào giờ mình mong muốn...

Đại diện Serena Resort Kim Boi, Hòa Bình, cho biết đã đạt tỷ lệ đặt phòng 100% từ đầu tháng 4, ngay từ sớm trước khi diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 5 ngày. Những du khách liên hệ sát lễ, phía khu nghỉ dưỡng buộc phải từ chối.

"Du khách thường chọn các gói trải nghiệm cho gia đình, gồm một đêm nghỉ dưỡng, bữa sáng và trải nghiệm văn hóa dân tộc. Mức giá dao động 2,4 triệu đồng-3,1 triệu đồng/gói cho 2 người lớn và hai trẻ em dưới 12 tuổi", đại diện khu nghỉ dưỡng thông tin.

Nguồn cung dịch vụ du lịch tại các vùng núi không lớn như ở vùng biển, vì vậy theo một số đại diện các đơn vị du lịch, nếu chưa kịp đặt phòng hay tour dịp lễ này, du khách nên di chuyển gần thành phố lớn, đi lại trong 1-2 ngày để thực sự thư giãn, không nên chen chân vào các điểm vùng núi đông đúc.