Người bán hàng rong ở hồ Gươm bị tố "ăn vạ" để đòi tiền du khách

Minh Nhân

(Dân trí) - Nhóm du khách đứng chụp ảnh trên phố Hàng Khay, không ai mua hàng, nhưng bị người bán hàng rong đuổi theo đòi trả tiền.

Ngày 20/3, TikToker tên B.D. đăng tải đoạn video tố một người bán hàng rong trên phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) "ăn vạ" đòi tiền dù nhóm du khách không hề mua hàng. 

Theo nội dung video, nam thanh niên cùng nhóm bạn đứng chụp ảnh trên phố, không ai mua hàng, nhưng bị người bán hàng rong đuổi theo đòi trả tiền. Khi thấy nhóm người giơ máy quay lên, người phụ nữ mới bỏ đi và bảo "cô nhầm".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, gần 200.000 lượt tương tác, hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. 

"Nên cấm vĩnh viễn những người bán hàng rong lừa dối khách du lịch", một người bình luận.

"Chính các cô bán hàng rong đang tự hủy hoại "chén cơm" của mình", một người khác bày tỏ. 

Người bán hàng rong ở hồ Gươm bị tố ăn vạ để đòi tiền du khách - 1

TikToker B.D. tố người bán hàng rong đuổi theo ăn vạ đòi tiền dù nhóm của anh không hề mua hàng (Ảnh cắt từ video).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao Công an phường Tràng Tiền vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm theo quy định nếu xác định sự việc trên là đúng sự thật.

Công an phường Tràng Tiền xác định người phụ nữ bán hàng rong tên N.T.Y. (55 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Bà Y. cho biết khoảng 20h ngày 19/3 đẩy xe hàng rong bán hoa quả đến khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, bán cho một nhóm thanh niên 6-7 người với tổng số tiền 80.000 đồng.

Tuy nhiên, khi nhóm khách đang thanh toán thì xe lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đi đến, bà Y. vội bỏ chạy, chưa kịp thu tiền.

Đến khi quay lại, thấy nhóm của nam thanh niên trong video đang đi bộ, tưởng là nhóm khách mua hàng trước đó nên bà đã đuổi theo đề nghị thanh toán.

Công an phường Tràng Tiền đã thu giữ xe vi phạm và xử phạt bà Y. lỗi kinh doanh hàng rong. 

Về lỗi vi phạm bán hàng rong, Công an phường Tràng Tiền sẽ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100.000-200.000 đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 100, đồng thời yêu cầu người bán hàng ký cam kết không tái phạm.

Cách đó vài ngày, một người bán hàng rong trên phố Thụy Khuê (phường Bưởi, quận Tây Hồ) cũng bị tố "hét giá" khách Tây. Sau khi nếm thử táo, vị khách tên Luke thấy táo ngon nên có ý định mua.

Tuy nhiên, người bán hàng chỉ nhặt cho họ một túi nhỏ. Khi vị khách đưa tờ 200.000 đồng, người bán không có ý định trả lại và dẫn tới hành vi co kéo nhau.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có một nhân viên bảo vệ lại gần, nhắc nhở người bán không nên làm như vậy. Khi được giải vây, hai vị khách gửi lời cảm ơn tới người bảo vệ, trả lại túi táo và nhận về 200.000 đồng của mình.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, công an phường Bưởi đã xác định danh tính người bán hàng rong là bà B.T.L., 64 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Người này hiện thuê trọ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình).

Bà L. thường xuyên bán hoa quả rong dọc theo các tuyến đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.

UBND phường Bưởi xác định bà L. vi phạm hai lỗi bao gồm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị, xử phạt tổng 150.000 đồng.