130 phi công dù lượn chinh phục điểm cao Chư Tan Kra

Phạm Hoàng

(Dân trí) - 130 phi công tham gia giải dù lượn Kon Tum mở rộng được tổ chức tại huyện biên giới Sa Thầy. Người dân hào hứng khi được trải nghiệm bay dù lượn, chinh phục bầu trời xanh.

Ngày 22/3, UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024".

Sự kiện quy tụ 130 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... tham gia.

Kon-Tum_giai-du-luon-Chi-Anh.jpeg

Các vận động viên tham gia thi đấu ở giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" (Ảnh: Chí Anh).

Giải dù lượn tỉnh Kon Tum "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức theo Đề án khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Giải nằm trong hoạt động Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (26/3/1968-26/3/2024).

Kon-Tum_giai-du-luon-Chi-Anh.jpeg

Giải dù lượn quy tụ khoảng 130 phi công trong và ngoài nước. Trong đó, có 41 vận động viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (Ảnh: Chí Anh).

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" diễn ra từ ngày 22 đến 24/3.  Đây là lần thứ 3 giải dù lượn được tổ chức tại huyện Sa Thầy.

Hoạt động trên đã được hàng nghìn người dân đón nhận và có mặt từ sáng sớm trên điểm cao Chư Tan Kra (huyện Sa Thầy) để chờ đón màn biểu diễn của các phi công.

Kon-Tum_giai-du-luon-Chi-Anh.jpeg

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" sẽ diễn ra trong 3 ngày (Ảnh: Chí Anh).

Khoảng 9h, giải dù lượn bắt đầu bằng màn biểu diễn Para Moto (loại dù có động cơ, kéo cờ, thả khói). Những màn trình diễn đẹp, kỹ thuật điêu luyện của các phi công trên bầu trời tạo thành hình ảnh ấn tượng trong lòng du khách.

Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm được nhiều người yêu thích và trải nghiệm, thử thách bản thân ngay trong dịp lễ hội. Nhờ vậy, nhiều người đã biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời thành hiện thực, dưới sự trợ giúp của các phi công.