Nghệ sĩ Phượng Loan, Võ Minh Lâm hát vọng cổ trên Chợ nổi Cần Thơ

(Dân trí) - Nghệ sĩ Phượng Loan, Võ Minh Lâm và Dương Lâm đã có một ngày đáng nhớ khi lênh đênh trên Chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ. Tham gia vào các hoạt động giao thương, buôn bán phụ người dân trên chợ nổi trong sự sôi nổi, náo nhiệt. Đặc biệt, cả 3 đã thi nhau hát hò, ca vọng cổ thu hút người dân trên sông.

Thành phố Cần Thơ là quê hương của quán quân Chuông vàng vọng cổ 2006 - Võ Minh Lâm. Lần trở về quê hương này, Võ Minh Lâm đã rủ rê diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cùng NSƯT Phượng Loan cùng tham gia hành trình du ngoạn khám phá quê hương miền Tây sông nước của mình.

Cả 3 nghệ sĩ đã thức suốt đêm di chuyển từ TPHCM về Cần Thơ vào lúc 5h sáng để kịp tham gia vào các hoạt động giao thương, buôn bán tại chợ.
Cả 3 nghệ sĩ đã thức suốt đêm di chuyển từ TPHCM về Cần Thơ vào lúc 5h sáng để kịp tham gia vào các hoạt động giao thương, buôn bán tại chợ.
Nghệ sĩ Phượng Loan, Võ Minh Lâm hát vọng cổ trên Chợ nổi Cần Thơ - 2
Không chỉ tham gia trực tiếp vào việc buôn bán cùng người dân, cả 3 nghệ sĩ còn thi nhau hát hò, ca vọng cổ thu hút người dân trên sông. Đây cũng là nơi mà những bài ca vọng cổ luôn được yêu thích nhất.
Không chỉ tham gia trực tiếp vào việc buôn bán cùng người dân, cả 3 nghệ sĩ còn thi nhau hát hò, ca vọng cổ thu hút người dân trên sông. Đây cũng là nơi mà những bài ca vọng cổ luôn được yêu thích nhất.
Rời khỏi Chợ nổi Cái Răng, chiếc ghe đưa NSƯT Phượng Loan, Võ Minh Lâm và Dương Lâm đến với Cồn Sơn được bao bọc bởi những rặng bần, bốn mặt là sông nước.
Rời khỏi Chợ nổi Cái Răng, chiếc ghe đưa NSƯT Phượng Loan, Võ Minh Lâm và Dương Lâm đến với Cồn Sơn được bao bọc bởi những rặng bần, bốn mặt là sông nước.

Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu, cách đất liền không xa nhưng lại là một không gian yên tĩnh và trong lành hơn, khác xa với nhịp sống hối hả, ồn ào náo nhiệt phía bên kia bờ.

Ở đây Phượng Loan, Võ Minh Lâm và Dương Lâm đã có những trải nghiệm thú vị tại Nhà bè nuôi cá
Ở đây Phượng Loan, Võ Minh Lâm và Dương Lâm đã có những trải nghiệm thú vị tại Nhà bè nuôi cá
...hay tham gia hái trái cây tại vườn bưởi, vườn nhãn.
...hay tham gia hái trái cây tại vườn bưởi, vườn nhãn.
Không chỉ được thưởng thức trái cây, Võ Minh Lâm cùng Dương Lâm và Phượng Loan còn được người dân thân thiện, hiếu khách tiếp đãi bằng bữa tiệc thịnh soạn với những món đặc sản nơi đây như: Gỏi mít, Măng xào tép, Gà xé bưởi, Cá lóc nướng trui, Cá lóc bay, Cá nấu mẵn, Cá thác lác rút xương chiên nước mắm... đặc biệt món Lục bình xào tép được chính bộ 3 đích thân chèo xuồng đi hái trực tiếp từng lá lục bình tươi ngon mang về làm nguyên liệu chế biến.
Không chỉ được thưởng thức trái cây, Võ Minh Lâm cùng Dương Lâm và Phượng Loan còn được người dân thân thiện, hiếu khách tiếp đãi bằng bữa tiệc thịnh soạn với những món đặc sản nơi đây như: Gỏi mít, Măng xào tép, Gà xé bưởi, Cá lóc nướng trui, Cá lóc bay, Cá nấu mẵn, Cá thác lác rút xương chiên nước mắm... đặc biệt món Lục bình xào tép được chính bộ 3 đích thân chèo xuồng đi hái trực tiếp từng lá lục bình tươi ngon mang về làm nguyên liệu chế biến.
Bộ 3 được người dân chiêu đãi buffet bánh với các loại: bánh phục linh, bánh bò, bánh chuối, bánh ít trần, bánh bao chỉ... và còn trổ tài tự làm bánh kẹp.
Bộ 3 được người dân chiêu đãi buffet bánh với các loại: bánh phục linh, bánh bò, bánh chuối, bánh ít trần, bánh bao chỉ... và còn trổ tài tự làm bánh kẹp.
Quá trình chế biến bánh kẹp tuy đơn giản nhưng lại mang đến trải nghiệm thú vị và giây phút vui nhộn qua cuộc so tài làm bánh của Dương Lâm và Võ Minh Lâm.
Quá trình chế biến bánh kẹp tuy đơn giản nhưng lại mang đến trải nghiệm thú vị và giây phút vui nhộn qua cuộc so tài làm bánh của Dương Lâm và Võ Minh Lâm.

Hoạt động đáng nhớ nhất của chuyến đi còn là trải nghiệm làm Bánh tét lá cẩm - một đặc sản của Cần Thơ và là món ăn thuộc Top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam.

3 nghệ sĩ được gia đình truyền nhân Huỳnh Thị Trọng nổi tiếng tại Cần Thơ, đón tiếp và hướng dẫn tận tình để thực hiện nấu Bánh tét lá cẩm.
3 nghệ sĩ được gia đình truyền nhân Huỳnh Thị Trọng nổi tiếng tại Cần Thơ, đón tiếp và hướng dẫn tận tình để thực hiện nấu Bánh tét lá cẩm.
Dù trải qua hàng giờ với các công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như nấu lá cẩm, gói bánh, nấu bánh... thế nhưng cả ba đã rất hào hứng không quản mệt nhọc để cùng chờ đợi thưởng thức thành phẩm của chính mình.
Dù trải qua hàng giờ với các công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như nấu lá cẩm, gói bánh, nấu bánh... thế nhưng cả ba đã rất hào hứng không quản mệt nhọc để cùng chờ đợi thưởng thức thành phẩm của chính mình.
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm hào hứng với thành quả của mình
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm hào hứng với thành quả của mình

Buổi tối, Dương Lâm và Võ Minh Lâm còn cùng nhau vui chơi và tận hưởng thành phố Cần Thơ về đêm. Võ Minh Lâm mời Dương Lâm đi ăn vịt nấu chao – một đặc sản của Cần Thơ tại quán ăn nổi tiếng quen thuộc được Võ Minh Lâm ăn từ thời còn đi học.

Bộ đôi “Song Lâm” lại được chủ quán tiếp đãi và vào tận bếp tham gia quy trình chế biến món vịt nấu chao trước khi dùng bữa.
Bộ đôi “Song Lâm” lại được chủ quán tiếp đãi và vào tận bếp tham gia quy trình chế biến món vịt nấu chao trước khi dùng bữa.

Chuyến hành trình với nhiều điều mới lạ, ý nghĩa, Võ Minh Lâm cũng chia sẻ: “Chuyến đi cùng Việt Nam Tươi Đẹp là thời gian để mình được ngắm nhìn quê hương một cách trọn vẹn nhất, tự hào và thêm yêu về mảnh đất Cần Thơ quê hương mình.

Băng Châu

Ảnh: PRIME STUDIO