1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cả nhà gặp nạn ở phòng trọ: Người thứ 4 tử vong

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cho biết, nạn nhân thứ 4 trong vụ cả nhà gặp nạn trong phòng trọ ở TP Thủ Đức đã tử vong.

Chiều 19/5, liên quan vụ cả nhà gặp nạn trong phòng trọ ở TP Thủ Đức, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với PV Dân trí, nữ bệnh nhân tên L. (23 tuổi, quê Bình Thuận) đã tử vong lúc 15h50 cùng ngày. Đây là trường hợp thứ 4 tử vong trong vụ việc.

Trước đó, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị L. được đưa vào khoa cấp cứu chiều 18/5 trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch. Sau khi ê-kíp trực sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới.

Vụ cả nhà gặp nạn ở phòng trọ: Người thứ 4 tử vong - 1

Khoa bệnh nhiệt đới - nơi điều trị cuối cùng cho bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định tổn thương não, phù não lan tỏa, tổn thương gan nặng, suy thận cấp, có tình trạng hủy cơ và toan chuyển hóa nặng. Chẩn đoán chung là tình trạng hôn mê, thiếu ô xy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng và trụy tim mạch.

Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, cho thở máy, chống phù não, điều trị toan kiềm, hỗ trợ tình trạng suy gan thận. Đến 20h30 tối 18/5, tình trạng sinh hiệu bệnh nhân ổn định, còn hôn mê sâu nhưng các thuốc vận mạch đã giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân tổn thương não rất nặng. Đến chiều 19/5, bệnh nhân tử vong.

Vụ cả nhà gặp nạn ở phòng trọ: Người thứ 4 tử vong - 2

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Như Dân trí đã thông tin, sáng 18/5 người dân trong dãy trọ ở hẻm 25 đường số 6 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) không thấy gia đình ông K. (45 tuổi) đi làm nên gõ cửa kiểm tra và không thấy ai trả lời.

Nghi điều không lành, mọi người phá cửa, phát hiện cả gia đình ông K. nằm bất động. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng vợ chồng ông K. và con trai không qua khỏi. Riêng cô con gái L. nguy kịch, được chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo các nhân chứng, khi cánh cửa phòng trọ được mở ra, họ phát hiện bên trong có mùi hôi.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Phước và Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ các nạn nhân bị ngạt khí. Tuy nhiên theo bác sĩ, đây chỉ là mô tả và nghi ngờ ban đầu.