DNews

"Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân"

Quang Anh

(Dân trí) - "Đây là lỗi của chúng ta, không phải lỗi người dân, người bệnh", Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nói và đề nghị ngành y tế tiếp thu và tiếp tục kiến nghị để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

"Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân"

"Trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm với tinh thần nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu, cử tri đặt ra", ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu này trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ XIII của HĐND TP khóa X, diễn ra trong 2 ngày 7-8/12.

Trong 2 buổi chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ nêu hàng loạt các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, như: Thiếu trang thiết bị vật tư y tế; Vi phạm trật tự xây dựng; Tinh giảm biên chế; Cán bộ e ngại, thiếu sáng tạo, chưa quyết liệt; Tình trạng "co cụm, cầu an và thận trọng quá mức"…

Nhiều chất vấn được lãnh đạo các sở ngành, địa phương trả lời thẳng thắn, thỏa đáng, nêu được vấn đề cốt lõi, nhưng cũng có trả lời dài dòng, chưa trúng.

"Lỗi của chúng ta, không phải lỗi người dân"

Trong 2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là trưởng ngành nhận được nhiều câu hỏi "nóng". Các quan tâm hướng vào tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế; Người bệnh có bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài đường…

 Trước những ý kiến băn khoăn, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Sở Y tế "lắng nghe" nhiều hơn, nếu "thấy đúng phải nhận".

Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân - 1

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Ông Hiểu đánh giá, chuyện thiếu thuốc đã được nhiều đại biểu nêu ra trong các kỳ họp, kiến nghị ngành y tế giải quyết nhưng đến nay chậm chuyển biến.

"Nếu người bệnh tự ý ra ngoài mua thuốc, đó là việc của họ, nhưng bà con làm thế vì chúng ta không có thuốc, không có vật tư. Thậm chí mình phải ra toa để người bệnh ra tiệm ngoài. Nhiều trường hợp ra ngoài cũng không mua được, có thì rất mắc", ông Hiểu nói.

Trách nhiệm của ngành như thế nào khi để thực trạng này tồn tại lâu? Địa phương thì tích cực vận động, tuyên truyền để người dân mua BHYT, nhưng khi bị bệnh lại không có thuốc để mua, phải mua và thanh toán theo đơn.

"Đây là lỗi của chúng ta, không phải lỗi người dân, người bệnh", ông Hiểu nói và đề nghị ngành y tế tiếp thu và tiếp tục kiến nghị giải quyết.

Về tình trạng thiếu vật tư, thiết bị, sinh phẩm ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố, ông Hiểu chia sẻ với ngành y về "yếu tố khách quan khi thực hiện các quy định mới", nhưng đánh giá lỗi này phần nhiều đến từ sự chủ quan, chậm trễ trong tổ chức quy trình đấu thầu.

"Ngành y tế cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm. Khâu nào, cán bộ nào chậm phải làm rõ, rút kinh nghiệm. Nếu phát hiện cán bộ "không dám làm, sợ trách nhiệm, vô cảm, yếu kém gây chậm trễ phải kiểm điểm. Ngành phải rút ra bài học, gối đầu mua sắm vật tư và thuốc, không làm gián đoạn".

"Thứ gì gián đoạn được chứ chữa bệnh không thể để bà con bị gián đoạn", Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ đạo.

Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân - 2

Một Phó Chủ tịch UBND TP, 16 giám đốc sở, trưởng ngành, 3 Chủ tịch UBND quận đã trả lời chất vấn tại kỳ họp.

"Giám đốc nói vòng vòng, tôi cũng không biết xử lý chưa"

"Giám đốc Sở Nội vụ nói vòng vòng tôi cũng không biết xử lý chưa, nếu được giám đốc nói rõ ra. Nếu có thì xử lý bao nhiêu trường hợp. Chúng ta cần nói dễ hiểu hơn, đi vào trọng tâm, đây là mục đích chất vấn", ông Hiểu lưu ý sau phần trả lời của ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, về nhóm câu hỏi liên quan tới công tác cán bộ, tinh thần cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Văn Dũng nêu 4 câu hỏi liên quan tới: Đánh giá, xếp loại cán bộ một số nơi còn biểu hiện chưa thực chất, có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý; Cán bộ lãnh đạo, quản lý có tình trạng e ngại, thiếu tính chủ động, thiếu sáng tạo, chưa quyết liệt trong thực hiện các công việc; Có tình trạng "co cụm, cầu an, thận trọng quá mức"; Công tác tham mưu trong việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, thủ trường cơ quan; Tinh giảm biên chế.

Sau khi nghe trả lời của ông Châu Việt Tha, dù không chất vấn bổ sung, nhưng đại biểu Dũng cho rằng một số phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ chưa trúng với câu hỏi của mình.

Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân - 3

Ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ.

Lắng nghe phần hỏi và đáp của đại biểu và thành viên ủy ban, chủ tọa kỳ họp đánh giá 4 vấn đề đại biểu hỏi đều trúng và đúng sự quan tâm của cử tri, là vấn đề xương sống trong công tác tổ chức cán bộ.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị ngành Nội vụ phải tham mưu cho UBND thực hiện các chỉ đạo, kết luận sao cho tạo ra chuyển biến trong thực tế, chứ không phải ban hành công văn chỉ đạo... là xong.

Về câu hỏi tinh giảm biên chế, ông Hiểu giải thích rõ hơn ý đại biểu Dũng hỏi Giám đốc Sở Nội vụ: Làm sao để tinh giảm được thực chất, chất lượng, chứ đại biểu không hỏi giảm đúng không, giảm mấy người, hay giảm bao nhiêu phần trăm?

"Chừng nào chúng ta không còn nói với nhau "cán bộ dư vẫn dư, thiếu vẫn thiếu - thì mới ổn". Vì sao lại hay nói thế? Vì ở đó có sự tinh giảm chưa hợp lý của chúng ta. Chúng ta nêu ra việc này để sắp tới, ngoài quan tâm đến số lượng tinh giảm, chỉ tiêu theo quy định, thì cần cơ cấu đội ngũ cán bộ, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ", chủ tọa kỳ họp đề nghị.

Làm rõ hơn câu hỏi và trả lời về nhiệm vụ tham mưu trong đánh giá, phân loại cán bộ, thủ trưởng cơ quan hoàn thành ở mức độ nào, ông Hiểu thấy đây là câu hỏi cụ thể, công việc cụ thể.

"Giám đốc Sở Nội vụ có thông kê bao nhiêu cơ quan hoàn thành hay không, thực hiện tốt việc này chưa? Ý đại biểu Dũng hỏi như thế, Giám đốc Sở nếu chưa làm thì sau này về chấp hành nghiêm.

Thấy nói đúng phải nhận, đây là lỗi chúng ta, không phải lỗi người dân - 4

Công tác cán bộ là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn trong kỳ họp HĐND TP Cần Thơ.

Dành nhiều thời gian trao đổi để làm rõ các câu hỏi của đại biểu Dũng, nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ, ông Hiểu đặt vấn đề: "Thời gian qua chúng ta xử lý việc này chưa? Giám đốc Sở Nội vụ nói vòng vòng tôi cũng không biết xử lý chưa. Nếu được giám đốc nói rõ ra. Nếu có xử lý thì 5 người hay 0 người. Trả lời cần dễ hiểu, đi vào trọng tâm, đây cũng là mục đích chất vấn", ông Hiểu lưu ý chung.

Xây sai hơn trăm căn nhà trên đất trường học

Tại phiên chất vấn, đại biểu dành nhiều quan tâm tới sự việc Công ty Hoàng Quân xây dựng sai quy hoạch. Về vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, cho hay dự án ở quận Cái Răng bị phát hiện xây sai quy hoạch 2 khu vực.

Một là điều chỉnh đất trường đại học sang đất khác nhưng chưa điều chỉnh đã xây dựng nhà. Hai là dùng diện tích xây dựng trường mẫu giáo để xây nhà.

"Hai sai phạm này chúng tôi đã kiên quyết xử lý, trong đó yêu cầu công ty tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế. Đất xây trường mẫu giáo hiện đã xây khoảng 20 căn nhà. Họ đã bán và dân đã vô ở. Chúng tôi yêu cầu công ty thương lượng mua lại, sau đó tháo dỡ giao đất lại cho Nhà nước xây trường", ông Hiển thông tin.

Nói về các sai phạm của Công ty Hoàng Quân, đại biểu Dũng cũng lý giải việc ông đưa sự việc ra HĐND bàn, nhằm "đánh động các đơn vị khác không làm sai quy hoạch".

Theo đại biểu Dũng, quy hoạch được duyệt, tổng lô nhà lũy kế hơn 500 căn, quy mô 2 tầng. Tuy nhiên công ty này ký hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai tới hơn 600 căn, chênh hơn 100 căn. "Đây có phải dấu hiệu lừa dân hay không", ông Dũng đặt câu hỏi.

Sau khi nghe phần trao đổi qua lại của đại biểu và lãnh đạo UBND TP, chủ tọa kỳ họp đánh giá dự án này chưa được các ngành liên quan theo dõi, quản lý chặt nên xảy ra vi phạm nhiều.

"Nhà cửa đâu phải làm lén được. Mấy trăm căn nhà, nếu "Tề thiên" cũng phải làm 1-2 tháng mới xong", ông Hiểu ví von.

Tại sao chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ mà chúng ta đã chấp nhận cho bán rồi, lỡ có bề gì chúng ta chịu trách nhiệm, nhưng đau khổ trước mắt là người dân không có chỗ ở. "Tôi đề nghị ngoài thu hút dự án đầu vào, giao dự án cho chủ đầu tư, quá trình thi công chúng ta cần theo dõi chặt chẽ, ông Hiểu đề nghị.

Kỳ họp thứ XIII của HĐND TP Cần Thơ nhận được trên 40 ý kiến chất vấn. Một Phó Chủ tịch UBND TP, 16 giám đốc sở, trưởng ngành, 3 Chủ tịch UBND quận trả lời chất vấn, làm rõ các vấn đề.

Nội dung trả lời đều trùng và đúng các vấn đề của đời sống xã hội mà cử tri quan tâm.

Phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm. Chất vấn có trọng tâm, đại biểu đặt câu hỏi có chiều sâu, sát với tình hình thực tế phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Về cơ bản đại biểu HĐND TP khá hài lòng với phần trả lời của người đứng đầu cơ quan được chất vấn, ông Phạm Văn Hiểu đánh giá.