1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguồn gốc túi tiền 1,2 tỷ đồng "bị ném vào ô tô bà bán trứng"

Hải Nam

(Dân trí) - Kết quả xác minh thể hiện, số tiền 1,2 tỷ đồng là của ông L.Đ.S. có từ việc bán đất. Con trai ông S. cầm túi tiền đi và và "làm rơi" vào ô tô bà bán trứng đỗ tại Chợ Đình.

Liên quan sự việc hy hữu bà bán trứng ở Hà Nội "bị ném 1,2 tỷ đồng vào ô tô" , chiều 14/3, Công an xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã có báo cáo ban đầu.

Nguồn gốc túi tiền 1,2 tỷ đồng bị ném vào ô tô bà bán trứng - 1

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tiền trong túi (Ảnh: Duy Hòa).

Theo đó, sáng 13/3, Công an xã Tam Đồng nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Lực (44 tuổi, quê Vĩnh Phúc) về việc trong quá trình đi giao trứng ở Chợ Đình (xã Tam Đồng) bất ngờ thấy trong xe tải của mình có một túi tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Trong túi tiền có nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường, niêm phong túi tiền và mời chứng kiến cùng công an xã kiểm đếm. Qua kiểm đếm, tổng số tiền trong túi là 1,2 tỷ đồng.

Nguồn gốc túi tiền 1,2 tỷ đồng bị ném vào ô tô bà bán trứng - 2

Túi tiền chứa 1,2 tỷ đồng xuất hiện trong xe bà bán trứng (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Công an xã Tam Đồng sau đó đã mời những người liên quan về trụ sở để xác minh vụ việc. 

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, số tiền trên là của ông L.Đ.S. (64 tuổi, người địa phương), nguồn gốc là từ việc bán đất. Do tinh thần không tỉnh táo, con trai ông S. đã cầm túi tiền đi lang thang và "làm rơi" vào trong ô tô của bà Lực tại Chợ Đình.

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Đồng đã hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo quy định, đồng thời trao trả số tiền trên cho ông S..

Trước đó, mạng xã hội lan truyền về vụ việc trên. Nhiều thông tin đồn đoán, cho rằng người "ném tiền tỷ vào xe bà bán trứng" là con dâu một gia đình gần đó trộm tiền bán đất của bố mẹ chồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Tam Đồng phủ nhận thông tin trên.