1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An tăng cường bộ đội lên biên giới chống dịch Covid-19

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Việc tăng cường lực lượng giúp sức cho tuyến đầu quản lý chặt hơn nữa đường biên giới của tỉnh Nghệ An trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nghệ An tăng cường bộ đội lên biên giới chống dịch Covid-19 - 1

Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức tập huấn cho lực lượng quân sự thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 trên tuyến biên giới.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận, quán triệt, giao nhiệm vụ cho 66 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

66 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tăng cường lần này cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để điều động về các tổ, chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nghệ An tăng cường bộ đội lên biên giới chống dịch Covid-19 - 2

Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ cho 66 quân nhân quân sự tăng cường lên biên giới phòng chống dịch Covid -19.

Việc tăng cường lực lượng sẽ giúp sức cho tuyến đầu quản lý chặt hơn nữa đường biên giới trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, lực lượng tăng cường cũng giúp gia tăng sự phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở vùng biên để tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, đợt tăng cường này có ý nghĩa rất thiết thực để làm tốt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở và tăng cường tần suất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Nghệ An tăng cường bộ đội lên biên giới chống dịch Covid-19 - 3

Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các quân nhân thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tổ chức đưa lực lượng quân sự tăng cường lên tuyến biên giới. Số sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp này sẽ được triển khai đến các tổ, chốt để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Với tuyến biên giới trên bộ dài nhất cả nước, địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối mở… hiện BĐBP Nghệ An đang thường trực 100% quân số, duy trì hơn 600 cán bộ, chiến sỹ tại 101 tổ chốt cố định, lưu động và trạm kiểm soát để tham gia kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.