1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lãnh đạo TPHCM "mổ xẻ" nguyên nhân tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM phân tích, việc địa phương chỉ tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023 đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong quý II/2023, tình hình tiếp tục được dự báo có nhiều khó khăn.

Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 20 khóa XI nhằm thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh, TPHCM vừa kết thúc quý I/2023 với tốc độ tăng trưởng chỉ 0,7%, mức thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhắc lại, hội nghị Thành ủy lần thứ 19 đã dự báo tình hình năm 2023 sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí khó khăn hơn năm 2021. Thực tế đã diễn ra như những gì được dự báo.

Lãnh đạo TPHCM mổ xẻ nguyên nhân tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023 - 1

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 20, khóa XI (Ảnh: Q.Huy).

"Những khó khăn, thách thức tác động trực tiếp, sâu sắc nhiều mặt, ảnh hưởng đến kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Chúng ta chưa thể kiềm chế, ngăn chặn đà giảm sút và chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời 0,7% trong quý này", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Vì sao 3 tháng chỉ tăng trưởng 0,7%?

Báo cáo với các đại biểu có mặt, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, địa phương chỉ tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023. Phân tích về đà giảm sút này, ông Mãi cho rằng cần nhìn nhận cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, TPHCM là trung tâm kinh tế, dịch vụ, công nghiệp. Những ngành nghề liên quan nhóm lĩnh vực này chịu ảnh hưởng rất lớn thời gian qua.

"Thị trường bất động sản đóng băng gần như 90%, ngân hàng chịu nhiều tác động, sản xuất kinh doanh khó khăn do lãi suất ngân hàng cao, khó tiếp cận vốn. Do đó, tăng trưởng những ngành nghề này rất thấp và nhiều dịch vụ khác gặp khó khăn. Ngành du lịch có hồi phục, khởi sắc nhưng một số mảng chưa đạt quy mô như trước đợt dịch Covid-19", ông Phan Văn Mãi làm rõ.

Lãnh đạo TPHCM mổ xẻ nguyên nhân tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023 - 2

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo tại hội nghị về tình kinh tế - xã hội (Ảnh: Q.Huy).

Đối với sản xuất công nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, gần như toàn bộ địa phương có thế mạnh về ngành này đều chịu ảnh hưởng, thành phố cũng không ngoại lệ. 

Những khó khăn trên dẫn tới thu nhập, việc làm của người lao động chịu ảnh hưởng. Do đó, tâm lý chung của nhiều người có xu hướng thắt chặt tiêu dùng.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, các doanh nghiệp trên địa bàn bị giảm đơn hàng 30%-40%. Một thực trạng được lãnh đạo TPHCM nêu ra là trước đây, khi dừng đơn hàng, các đối tác nước ngoài thường có thông báo, đàm phán, hỗ trợ kinh phí, nhưng hiện nay thì không.

"Một vướng mắc, khó khăn khác, có thể coi là hạn chế, khuyết điểm của TPHCM là việc giải quyết vấn đề, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cần làm sao để các dự án, công trình được triển khai nhanh, thuận lợi hơn. Việc này, chúng ta làm chưa đạt so với yêu cầu", Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận.

TPHCM sẽ làm gì?

Trong quý II/2023, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TPHCM tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Trong đó, những tác động về xã hội sẽ tăng khi lượng người mất việc, giảm việc, giảm thu nhập nhiều hơn. 

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh này, TPHCM cần khởi động lại các trụ cột của tăng trưởng là đầu tư công, đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, khi thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, đến lúc TPHCM phải khai thác thị trường hơn 10 triệu dân của thành phố và thị trường trong nước.

Lãnh đạo TPHCM mổ xẻ nguyên nhân tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023 - 3

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu định hướng hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Thành phố cần thêm các chương trình, chính sách khuyến mãi để kích thích thị trường trong nước, thị trường của TPHCM. Về xuất khẩu, địa phương sẽ xác định thị trường mũi nhọn để xúc tiến đối với các doanh nghiệp", Chủ tịch UBND TPHCM định hướng.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4 và quý II/2023, UBND TPHCM sẽ tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục, hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, dòng vốn sẽ tiếp tục chảy vào dự án, thành phố sẽ giải quyết được việc làm cho người lao động, tạo khí thế, niềm tin mới cho nền kinh tế.

"Chúng tôi đã yêu cầu các sở, ngành đang tồn đọng nhiều hồ sơ cần rà soát lại các dự án đang có. Các dự án cần được phân nhóm giải quyết, báo cáo lại UBND TPHCM và công bố kết quả giải quyết để người dân, doanh nghiệp theo dõi", ông Phan Văn Mãi nêu giải pháp.

Lãnh đạo TPHCM mổ xẻ nguyên nhân tăng trưởng 0,7% trong quý I/2023 - 4

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân tích nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp thời gian tới (Ảnh: Q.Huy).

Về công tác giải ngân đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, theo kết quả cập nhật mới nhất, địa phương đã giải ngân được 4% tổng vốn trong quý I/2023. Thành phố sẽ đảm bảo tiến độ từng dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm, do chủ đầu tư lớn quản lý.

"UBND TPHCM sẽ quyết liệt điều hành công tác đầu tư công. Theo đúng kế hoạch, hết quý II/2023 sẽ giải ngân 35%, quý III/2023 là 58%, quý IV là 91,5%, hết tháng 1/2024 (niên hạn giải ngân) là ít nhất 95%", ông Phan Văn Mãi dẫn chứng.

Đối với thị trường bất động sản bị đóng băng, thời gian tới, TPHCM sẽ để "rã băng" từ từ bằng các giải pháp về vốn. Khi ngành bất động sản được gỡ vướng, nhiều ngành nghề khác sẽ được kích thích, việc làm của người dân được tăng thêm.

Gợi mở cho phần thảo luận, cho ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, các chỉ số kinh tế - xã hội quý I/2023 cho thấy những nỗ lực, quyết tâm của địa phương chưa mang lại kết quả như mong muốn. Thành phố chưa kiềm chế, ngăn chặn được đà giảm sút và phải chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời là 0,7%.

Bí thư Nên đề nghị, thành phố cần đánh giá đúng mức khó khăn, hạn chế, yếu kém với tinh thần cầu thị. Đặc biệt là các nguyên nhân khiến TPHCM chưa làm được các nhiệm vụ trọng tâm như giải ngân đầu tư công thấp, vướng mắc trong tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

"Tinh thần chung là làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đâu là nguyên nhân trực tiếp, đâu là nguyên nhân sâu xa. Từ đó, thành phố cần rút ra kinh nghiệp, đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục thời gian tới", ông Nguyễn Văn Nên định hướng.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố thông tin thêm, từ khi công bố các chỉ số của quý I/2023, TPHCM nhận được rất nhiều đóng góp từ giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Sự quan tâm ấy đến từ mong muốn đầu tàu kinh tế TPHCM phát triển, mong muốn đất nước phát triển.

"Họ đưa ra những lời nhắc nhở, vấn đề quan trọng của chúng ta là nhìn nhận biết chọn lựa, sử dụng thế nào. Điều đó giống như việc bác sĩ đã ra toa thuốc, quan trọng là người bệnh uống có đúng không và có muốn sử dụng thuốc hay không", ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.