1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đóng cửa và xử phạt 7,5 triệu đồng cơ sở bi-a sau phản ánh của báo Dân trí

Nhóm PV

(Dân trí) - Chiều 7/5, UBND phường Quan Hoa đã lập biên bản chủ cơ sở bi-a do vi phạm quy định phòng dịch, yêu cầu dừng hoạt động và trình đề nghị UBND quận Cầu Giấy xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc cơ sở kinh doanh bi-a trên địa bàn quận Cầu Giấy vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội, chiều 7/5, UBND phường Quan Hoa đã tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính với chủ cơ sở kinh doanh này.

Theo đó, UBND phường Quan Hoa lập hồ sơ và gửi tờ trình tới UBND quận Cầu Giấy đề nghị xử phạt chủ cơ sở kinh doanh bi-a vi phạm với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Đóng cửa và xử phạt 7,5 triệu đồng cơ sở bi-a sau phản ánh của báo Dân trí - 1

Văn bản trình UBND quận Cầu Giấy đề xuất xử phạt cơ sở kinh doanh bi-a vi phạm quy định phòng dịch do UBND phường Quan Hoa cung cấp.

Đóng cửa và xử phạt 7,5 triệu đồng cơ sở bi-a sau phản ánh của báo Dân trí - 2

Chủ cơ sở kinh doanh bi-a vi phạm quy định phòng dịch bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Đóng cửa và xử phạt 7,5 triệu đồng cơ sở bi-a sau phản ánh của báo Dân trí - 3

Ghi nhận sáng 7/5, cơ sở kinh doanh bi-a vi phạm quy định phòng dịch trong những ngày qua đã đóng cửa.

Đóng cửa và xử phạt 7,5 triệu đồng cơ sở bi-a sau phản ánh của báo Dân trí - 4

Trên cửa cơ sở kinh doanh bi-a vi phạm quy định phòng dịch đã dán thông báo tạm dừng hoạt động, chấp hành các quy định phòng chống dịch của TP. Hà Nội.

Trước đó sáng 7/5, báo Dân Trí đã phản ánh về tình trạng hàng trăm người tụ tập trong phòng kín, nhiều người không đeo khẩu trang, không có biện pháp giãn cách tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ bi-a trên địa bàn quận Cầu Giấy. Địa điểm vui chơi này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội.