1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an thông tin vụ du khách đốt pháo hoa giữa rừng ở Lai Châu

Trần Thanh

(Dân trí) - Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) đã có thông tin chính thức về nhóm du khách có hành vi đốt pháo hoa để ăn mừng sinh nhật giữa rừng phòng hộ.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tam Đường đang tiếp tục xác minh, xử lý nhóm du khách 22 người có hành vi đốt pháo hoa trong rừng phòng hộ, nguyên sinh (đường lên đỉnh núi Putaleng) thuộc địa bàn huyện Tam Đường.

Công an thông tin vụ du khách đốt pháo hoa giữa rừng ở Lai Châu - 1

Hình ảnh nhóm du khách đốt pháo hoa giữa rừng phòng hộ (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 16/3, một nhóm du khách gồm 22 người đã tự liên hệ với 3 người khuân vác đồ (cùng ở huyện Tam Đường) để thuê vác đồ và hướng dẫn leo núi từ xã Tả Lèng lên đỉnh núi Putaleng ngắm hoa Đỗ Quyên.

Đêm 16/3, nhóm người này nghỉ tại lán giữa rừng do những người khuân vác đồ dựng lên từ trước, tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong đoàn.

Công an thông tin vụ du khách đốt pháo hoa giữa rừng ở Lai Châu - 2

Nhóm du khách cũng đốt pháo bông để mừng tiệc sinh nhật giữa rừng phòng hộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, nhóm người này đã đốt pháo bông và pháo hoa có quả sáng được bắn lên với độ cao khoảng 10m. Sự việc này đã được anh Vũ Đức T. (ở TP Lai Châu) trong đoàn leo núi khác ngăn cản nhưng không được.

Do quá bức xúc, anh T. đã quay video rồi đăng tải lên hội nhóm đam mê leo núi để phản đối, gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng.

Đến chiều 17/3, đoàn người nói trên đã rời khỏi địa bàn tỉnh Lai Châu. Quá trình leo núi, nhóm người hướng dẫn và 22 người khách không báo cáo chính quyền và công an cơ sở.

Công an huyện Tam Đường đang tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm nhóm du khách trên.

Công an thông tin vụ du khách đốt pháo hoa giữa rừng ở Lai Châu - 3

Bài đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó ngày 19/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhóm người có hoạt động đốt pháo bông, sau đó đốt pháo hoa trong rừng phòng hộ, nguyên sinh thuộc địa bàn huyện Tam Đường, gây dư luận xôn xao dư luận.

Nhiều ý kiến lên án, phản đối hành vi nêu trên và cho rằng việc này sẽ gây nguy hiểm cháy rừng.