1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Hacinco đi chơi golf trong giờ làm việc!

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Hà Nội, Giám đốc Hacinco là biểu hiện sinh động cho việc một người lơ là làm vất vả cả thành phố. "Cán bộ doanh nghiệp mà trong giờ làm việc đi chơi golf từ chiều đến tối".

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Hacinco đi chơi golf trong giờ làm việc! - 1

Chủ tịch Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 13/5.

Tận dụng 48 giờ vàng xử lý ổ dịch liên quan Giám đốc Hacinco

Chiều 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, truy vết, khoanh vùng dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc ngoài cộng đồng liên quan đến 8 chùm ca bệnh, trong đó 6 chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát gồm: Chùm ca bệnh liên quan tỉnh Hà Nam; chùm ca bệnh liên quan tỉnh Vĩnh Phúc; chùm ca bệnh liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29/4; ca bệnh người Ấn Độ tại Times City; chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Riêng 2 chùm ca bệnh liên quan huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và chùm ca bệnh liên quan đến TP Đà Nẵng vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt, về chùm ca bệnh liên quan đến 2 vợ chồng ở tòa nhà Center Point 27 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) về từ Đà Nẵng có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, đặc biệt là đã tham gia nhiều cuộc họp có nhiều người tham dự.

"Điều tra ban đầu được 157 F1, trong đó có 2 trường hợp dương tính đã thành F0, 155 âm tính. Ổ dịch này cũng đang được khẩn trương tiếp tục điều tra truy vết. Đây là nguy cơ lớn làm lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng, vì vậy 48 giờ tới là thời gian quyết định trong việc truy vết, khoanh vùng xử lý dịch thì mới kiểm soát được tình hình dịch bệnh" - lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nêu quan điểm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - kiến nghị 5 vấn đề để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó đặc biệt tăng cường công tác điều tra, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, quản lý nghiêm các trường hợp F2 cách ly tại nhà…

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Hacinco đi chơi golf trong giờ làm việc! - 2

Quang cảnh buổi họp chiều 13/5

Cán bộ đi chơi golf từ chiều đến tối trong giờ làm việc

Cũng tại buổi họp, Ban chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội đã lắng nghe các ý kiến, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn các quận, huyện Gia Lâm, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, Nam Từ Liêm… và phương án phòng dịch của các sở, ngành liên quan.

Kết luận chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhấn mạnh, hiện Hà Nội có 3 nhóm nguy cơ, gồm: F1 thành F0; các ca F0 của tòa nhà Center Point và các quận, huyện giáp ranh các tỉnh lân cận có dịch bệnh.

Đồng thời có 3 nhóm lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, cụ thể: từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và luồng di chuyển của người dân Thủ đô trở về từ Đà Nẵng…

Chủ tịch Hà Nội thống nhất cao các ý kiến lãnh đạo Sở, ngành và lưu ý các địa phương, cơ quan liên quan phải bám sát chỉ đạo đã ban hành về công tác phòng, chống dịch từ Trung ương, Bộ Y tế.

"Phải đi trước biến động của nguồn lây. Làm sao phải thật tỉnh táo, bản lĩnh, linh hoạt. Bản lĩnh là phong tỏa hẹp theo điều tra dịch tễ. Toàn bộ các khâu phải thần tốc và chủ động phòng ngự kết hợp với tấn công. Tấn công ở đây là chủ động sàng lọc vùng có nguy cơ cao. Tận dụng 48 giờ vàng để truy vết" - Chủ tịch Chu Ngọc Anh nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội: Giám đốc Hacinco đi chơi golf trong giờ làm việc! - 3

Tầng 8 đến tầng 31 tòa nhà Center Point đã bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh mắc Covid-19.

Đáng chú ý, nhắc lại về trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh (Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 - Hacinco) mắc Covid-19, Chủ tịch Hà Nội phân tích, nếu tổ Covid-19 cộng đồng ở tòa nhà Center Point hoạt động hiệu quả, sớm vào cuộc thì rõ ràng đã phát hiện ra vợ chồng ông Thanh đi du lịch Đà Nẵng dù không khai báo, để xử lý.

"Ngay tối qua, thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội chỉ đạo xuống chỗ ông Nguyễn Văn Thanh tổ chức kiểm điểm và đình chỉ công tác. Và đây là biểu hiện sinh động, như lời Thủ tướng nói, một người lơ là làm vất vả cả thành phố. Và nếu F0 còn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thì đề nghị Công an thành phố phải vào cuộc, gây hậu quả chủ động đấy… Đây là cán bộ doanh nghiệp trực thuộc, trong giờ làm việc đi chơi golf từ chiều đến tối. Rồi cấm hạn chế đông người nhưng vẫn liên hoan chỗ này, họp mặt chỗ kia" - ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 13/5, Bộ Y tế phát đi thông báo ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 - cùng vợ mắc Covid-19, là BN3634 và BN2632. Ông Thanh cùng vợ có tiền sử du lịch tại Đà Nẵng, trở về Hà Nội vào ngày 2/5 vừa qua.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi trở về Hà Nội vào ngày 2/5, ông Thanh có đi đến cơ quan, ăn liên hoan, về quê… và tiếp xúc với nhiều người. Đặc biệt, từ 13h30-20h ngày 11/5, ông Thanh đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với một câu lạc bộ golf.

Ngày 12/5, ông Thanh xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ từng đi du lịch tại Đà Nẵng và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.

Ngày 13/5, 2 trường hợp F1 của ông Thanh đã chuyển thành F0.