1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Bắt được tê tê đem bán rong, bị đề xuất phạt hơn 300 triệu đồng

(Dân trí) - Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai nhận bắt được con tê tê trong rẫy cà phê nên đã mang ra thị trấn để bán kiếm lời.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an huyện Đắk Mil cho biết, đơn vị này vừa làm báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông về việc đề xuất chuyển UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Văn T. (SN 1979, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) về hành vi vận chuyển trái phép động vật rừng hoang dã quý hiếm.

Theo báo cáo của Công an huyện Đắk Mil, đêm ngày 17/1, khi đang đi tưới cà phê tại rẫy của gia đình thuộc thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao, ông T. bắt được một cá thể tê tê nặng khoảng 4kg.

Bắt được tê tê đem bán rong, bị đề xuất phạt hơn 300 triệu đồng - 1

Tê tê là loại động vật quý hiếm, cấm săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép.

Sáng ngày hôm sau (18/1), ông T. mang cá thể tê tê này đi bán rong nhằm mục đích kiếm lời.

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, trong khi đang đi bán rong tại thị trấn Đắk Mil, ông T. bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển tê tê mà không có giấy phép, không chứng minh được nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan công an, ông T. khai nhận hành vi của mình. Đồng thời, qua kết luận giám định của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, cá thể tê tê mà ông T. vận chuyển là tê tê Java, là loại động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau đó, lực lượng chức năng đã thả cá thể tê tê này về Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (huyện Đắk Song).

Công an huyện Đắk Mil đã có báo cáo và đề xuất Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Văn T. Số tiền phạt được đề xuất là 315 triệu đồng, đồng thời tịch thu chiếc xe gắn máy mà ông này dùng để vận chuyển tê tê.

Dương Phong