32 tướng lĩnh quân đội trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Phương Thảo

(Dân trí) - Trong 32 người thuộc lực lượng quân đội tham gia Quốc hội khóa XV có một Đại tướng, 3 Thượng tướng, 3 Trung tướng, 12 Thiếu tướng, 12 Đại tá, một Thượng tá.

Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố chiều qua (ngày 10/6), số đại biểu khối lực lượng vũ trang được phân bổ là 10%, tương đương 50 người. Trong số này, số đại diện thuộc quân đội là 32 đại biểu, ứng cử ở nhiều địa bàn trọng điểm, chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Cả 13 ứng cử viên thuộc khối quân đội do Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa này đều trúng cử, đều là những tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

32 tướng lĩnh quân đội trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV - 1
Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (trái) và Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là 2 Ủy viên Bộ Chính trị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, với kết quả phiếu bầu đạt 88,68%.

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được giới thiệu ứng cử tại Thanh Hóa, đạt 97,72% phiếu bầu.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử tại Bình Dương, với tỷ lệ 77,08% cử tri lựa chọn.

Ngoài ra, trong nhóm đại biểu này có lãnh đạo của nhiều quân khu, quân chủng chủ chốt của quân đội. Đó là Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 (đại biểu tỉnh Sóc Trăng); Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu - Phó Tư lệnh Quân khu 1 (đại biểu tỉnh Bắc Kạn); Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 2 (đại biểu tỉnh Phú Thọ); Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 (đại biểu tỉnh Hải Phòng); Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 (đại biểu TPHCM); Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (đại biểu tỉnh Phú Yên); Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng (đại biểu tỉnh Thừa Thiên - Huế); Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân (đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (đại biểu tỉnh An Giang); Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Chánh án Tòa án quân sự Trung ương (đại biểu TPHCM).

Đáng chú ý, có 6 tướng tá quân đội được UB Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa này, các ứng cử viên đều đã trúng cử. Đây sẽ là những đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, được cân nhắc giới thiệu vào những vị trí chủ chốt trong các cơ quan của Quốc hội.

Cụ thể, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi, trúng cử với 85,22% số phiếu bầu của cử tri địa bàn thị xã Đức Phổ, các huyện Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long.

Trung tướng Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng, ứng cử tại Lai Châu.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng hiện là Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, được giới thiệu tái cử Quốc hội khóa XV, ứng cử tại Hải Dương.

Tương tự, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành hiện cũng là Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh, tái cử, ứng cử tại Cao Bằng.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, hiện là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, ứng cử tại Thanh Hóa; Đại tá Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện kiểm soát quân sự Trung ương, ứng cử tại Nghệ An cũng là 2 nhân sự được UB Thường vụ Quốc hội giới thiệu.

Có 12 tướng tá quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội lần này do địa phương giới thiệu.

Đó là, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV, là đại biểu tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Đàm Minh Diện - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại tá Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Minh Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng; Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, là đại biểu tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre; Đại tá Chau Chắc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội