Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM

Quang Minh

(Dân trí) - Từ ngày 18-25/12 tại TPHCM, những người yêu hội họa và chất liệu màu nước có cơ hội xem trực tiếp tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm Màu nước Quốc tế mùa thu 2021 là sự kiện quốc tế phi lợi nhuận, diễn ra trong một tuần, từ ngày 18 đến 25/12 tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Triển lãm giới thiệu gần 90 tác phẩm màu nước của các họa sĩ đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM

Đây là sự kiện quốc tế về hội họa màu nước thứ hai được tổ chức trong năm nay với nỗ lực đem lại cho cộng đồng yêu hội họa ở Việt Nam một không gian thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật màu nước đặc sắc.

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 1

Triển lãm do Hiệp hội Màu nước Quốc tế chi nhánh tại Việt Nam (IWS Việt Nam), Vietnam Watercolor Art và Câu lạc bộ Màu nước Sài Gòn tổ chức.

Triển lãm lần này có sự góp mặt của các họa sĩ màu nước thế giới nổi bật: Liu Yi, Vincent Monluc, Huang Huazhao, Lin Ching Che, Myint Naing, Min Wae Aung, Minn Myint Khaing, Elena Lobovikova… Nhiều họa sĩ Việt Nam góp mặt tại triển lãm lần này như: Hồ Hưng, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Lê Hoa, Ca Lê Dũng, Đỗ Hiếu, Hoàng Hồng, Võ Anh Thơ, Việt Kim Quyên, Thục Quyên, Hán Vinh, Trương Lộ, Hà Hùng Dũng, Phạm Đình Bảy…

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 2

Các họa sĩ và khách mời chụp hình lưu niệm tại triển lãm.

Theo họa sĩ Hồ Hưng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Màu nước Sài Gòn, người sáng lập VietNam Watercolor Art, triển lãm được tổ chức với thông điệp cuộc sống vẫn còn nhiều mất mát vì đại dịch nhưng con người hãy kết nối cùng nhau để tạo nên sự đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng và tiếp tục lớn mạnh.

"Các họa sĩ vẫn tiếp tục sáng tạo nghệ thuật không ngừng trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất, họ sẵn sàng chia sẻ và luôn hướng về cộng đồng, góp phần dùng tình yêu hội họa để mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống", họa sĩ Hồ Hưng chia sẻ.

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 3

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tại trụ sở Hội Mỹ thuật TPHCM.

Ban tổ chức cho biết, các họa sĩ sẽ dành số tiền 15% từ việc bán tác phẩm tại triển lãm để giúp đỡ người khó khăn đang điều trị Covid-19 tại TPHCM.

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 4

Tác phẩm "Monastery" của họa sĩ Myint Naing (Myanmar).

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 5

Tranh tĩnh vật của họa sĩ Bảo Quốc.

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 6

Tác phẩm "Chiều trên bến cảng" của họa sĩ Đoàn Quốc.

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 7

Tác phẩm "Night Road" họa sĩ Lin Ching Che (Đài Loan - Trung Quốc).

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 8

Tác phẩm "Sai Gon City" của họa sĩ Vincent Monluc (Pháp).

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 9

Tác phẩm "Girl of Gannan" của họa sĩ Huang Huazhao (Trung Quốc).

Triển lãm 90 tác phẩm màu nước đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tại TPHCM - 10

Tác phẩm "Autumn mood" của họa sĩ Danny Boon (Malaysia).

Vietnam Watercolor Art được sáng lập 2018, là một tổ chức phát triển màu nước phi lợi nhuận ở Việt Nam, luôn nỗ lực tạo nên những sự kiện nghệ thuật chất lượng hướng về cộng đồng, mong muốn dùng hội họa để kết nối cuộc sống của con người trên khắp thế giới.

VietNam Watercolor Art vinh dự được Hiệp hội Màu nước Quốc tế (IWS), IWS Việt Nam và CLB Màu nước Sài Gòn chọn làm trụ sở hoạt động của chi nhánh. Đây cũng là đơn vị thường xuyên tổ chức sự kiện triển lãm màu nước quốc tế tại Việt Nam. 

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4