Quách Ngọc Tuyên bị phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi từ thiện sai sự thật

Phương Nhung

(Dân trí) - Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã chính thức bị xử phạt hành chính vì đăng thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM cho biết: "Hôm nay (ngày 08/3/2022), Thanh tra Sở TT&TT TPHCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với diễn viên Quách Ngọc Tuyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội về trường hợp kêu gọi từ thiện. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng".

Trước đó, ngày 3/3, Sở TT&TT đã có buổi làm việc đầu tiên với diễn viên Quách Ngọc Tuyên về việc anh này đăng thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật.

Quách Ngọc Tuyên bị phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi từ thiện sai sự thật - 1

Sở TT&TT TPHCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với diễn viên Quách Ngọc Tuyên (Ảnh: Facebok Quách Ngọc Tuyên).

Sự việc bắt đầu khi Quách Ngọc Tuyên đọc trên mạng xã hội về một trường hợp em bé bệnh nặng ở Cần Thơ mong cộng đồng giúp đỡ để phẫu thuật gấp.

Nam diễn viên đã đăng lại trên trang cá nhân bài kêu gọi mọi người hỗ trợ bệnh nhi này. Hai nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như đã gửi tiền vào tài khoản mà Quách Ngọc Tuyên đăng tải. Rất nhiều khán giả, sau bài đăng của Quách Ngọc Tuyên cũng đã gửi tiền ủng hộ.

Sáng 1/3, K.T. - một trong số những người ủng hộ từ thiện đã đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để thăm hỏi cụ thể tình hình sức khỏe bệnh nhi mình đã giúp đỡ.

Bất ngờ phía bệnh viện thông tin không có trường hợp nào như vậy đang điều trị tại đây. Ngay sau đó, K.T. đã đăng toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội. Được biết, trước đó K.T. đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản kêu gọi.

Về câu chuyện của mạnh thường quân K.T. bị mất 100 triệu đồng, Quách Ngọc Tuyên gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về vụ việc.

Anh nhắn nhủ tới người này như sau: "Chuyện 100 triệu đồng của em K.T. chuyển cho số tài khoản 102649****, chủ tài khoản N.V.Đ. (tự xưng là cha của bé), số điện thoại 081820****, anh Tuyên cũng đã trình báo công an.

Anh đã cho mời luật sư làm việc để sáng tỏ mọi thứ. Đây là trách nhiệm của anh, anh biết số tiền này rất lớn, em có thể cứu được nhiều hoàn cảnh khác".

Quách Ngọc Tuyên cũng đã gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã vì anh mà ảnh hưởng những ngày qua.

Một năm trở lại đây, câu chuyện từ thiện trong giới nghệ sĩ Việt diễn ra với rất nhiều lùm xùm khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về tính xác thực. Các cơ quan chức năng cũng đã phải vào cuộc làm rõ tính xác minh của các câu chuyện nói trên.