Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa

Thảo Trinh

(Dân trí) - Trên mảnh đất rộng tới 6.000m2, vợ chồng anh Mão kiên trì gây dựng khu vườn "trong mơ" với hơn 2.000 loài hoa khoe sắc rực rỡ, tạo cảnh quan đẹp như tranh.

Vợ chồng chị Chan anh Mão (cùng sinh năm 1980) là chủ nhân của khu vườn rộng 6.000m2, tràn ngập các loài cây xanh tốt và hoa rực rỡ quanh năm nằm ở dưới chân núi Thương Sơn (thuộc thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây từng được một kênh truyền hình ở Trung Quốc chọn làm bối cảnh quay phim.

Trước đây, khi còn sống ở Thâm Quyến, anh Mão làm công việc họa sĩ vẽ tranh còn chị Chan mở shop online, xuất bản các tác phẩm tranh dành cho thiếu nhi. Năm 2016, studio của đôi vợ chồng này bị chủ nhà cho thuê đòi lại nên họ quyết định chuyển đến Đại Lý sinh sống.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 1

Cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi cùng cô con gái nhỏ "bỏ phố về quê" gây dựng khu vườn trồng hoa đẹp như tranh.

Hai vợ chồng bàn nhau thuê một ngôi nhà có sân thượng và bán các chậu cây sen đá, xương rồng để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Khi công việc kinh doanh thuận lợi, lượng khách hàng ủng hộ ngày càng đông, chị Chan và anh Mão tiếp tục mở rộng quy mô.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 2

Anh Mão và chị Chan từng kinh doanh xương rồng và các loại sen đá.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 3

Cặp vợ chồng trẻ mở rộng quy mô, làm thêm khu vườn trồng đủ các loại cây và hoa.

Họ dành thời gian tìm kiếm và phát hiện mảnh đất hoang rộng hàng trăm mét vuông dưới chân núi Thương Sơn nên nhanh chóng quyết định thuê luôn để cải tạo thành khu vườn mơ ước. Khu vườn này có thế "nhìn sông tựa núi" với không gian thoáng đãng, trong lành khiến bất cứ ai đặt chân tới lần đầu cũng đều thích thú.

Vườn rộng 6.000m2 được gia chủ thiết kế một khu nhà kính nhỏ làm nơi uống cà phê, thư giãn ngắm cảnh. Toàn bộ diện tích còn lại được tận dụng để trồng các loài cây và hoa khác nhau. Chỉ sau 2 năm, chị Chan và anh Mão đã thành công xây dựng "khu vườn sinh thái tự nhiên đẹp nhất Đại Lý" với hơn 2.000 loài hoa rực rỡ khoe sắc.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 4

Khu vườn rộng 6.000m2 nằm dưới chân núi Thương Sơn luôn tràn ngập các loài hoa có màu sắc rực rỡ.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 5

Đôi vợ chồng trồng nhiều giống cây bản địa và sưu tầm thêm các loài hoa đẹp xuất xứ từ nước ngoài.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 6

Trong vườn được bố trí cả chỗ ngồi thưởng thức cà phê, ngắm cảnh, đẹp chẳng kém khu du lịch hay phim trường nào.

Khu vườn được quy hoạch khoa học, gọn gàng với điểm nhấn là các khung vòm kim loại trồng hoa. Cặp vợ chồng còn bố trí cả ghế nghỉ, xích đu,... làm các điểm dừng chân khi di chuyển xung quanh vườn.

Đôi vợ chồng đã sưu tầm và thu thập rất nhiều loại cây và hoa từ khắp nơi trên thế giới. Hiện trong vườn trồng nhiều nhất là cẩm tú cầu, hoa hồng và 200 cây thông.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 7

Gia chủ trồng hơn 2.000 loài hoa trong vườn, từ hoa hồng, hướng dương đến cẩm tú cầu, tulip,...

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 8

Vẻ đẹp nên thơ của khu vườn tràn ngập hoa khiến nhiều du khách thích thú, ghé thăm nơi đây để check-in, chụp hình.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 9

Hoa trong vườn nở quanh năm, khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng.

Họ còn ưu tiên trồng hoa theo mùa để khu vườn quanh năm tràn ngập hương sắc mà lại hạn chế được sâu bệnh. Bởi vậy, dù mùa đông hay mùa hè, dù khi trời nắng nóng hay lạnh giá thì khu vườn vẫn đẹp, vẫn sum suê hoa lá với màu sắc rực rỡ, tạo khung cảnh đẹp tựa như tranh.

Ngoài phần lớn diện tích dành cho 2.000 loài hoa, chủ nhân khu vườn còn trồng nhiều giống rau củ quả, chủ động nguồn thực phẩm sạch hàng ngày. Anh chị cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để hướng dẫn cô con gái nhỏ cách làm vườn, trồng cây, tìm hiểu nguồn gốc của thức ăn cũng như thêm trân quý sức lao động.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 10

Chị Chan cùng con chơi đùa ngoài vườn. Người mẹ đảm đang còn dạy con cách trồng và chăm sóc hoa.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 11

Mỗi loài hoa lại có vẻ đẹp riêng, được chăm sóc kỳ công nên bung nở rực rỡ.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 12

Những lần "bội thu" hoa trong vườn khiến cặp vợ chồng trẻ càng có thêm động lực chinh phục nhiều giống cây.

Họ cũng mở cửa, đón du khách tới tham quan khu vườn, vừa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người có cùng đam mê, vừa kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống.

Cặp vợ chồng bán nhà thành phố, về ngoại ô làm vườn trồng 2.000 loài hoa - 13

Từ khi có khu vườn trồng hoa rực rỡ, cặp vợ chồng thấy sống khỏe và lạc quan hơn. Họ cũng mở cửa đón khách tham quan để có thêm thu nhập.

Dù quá trình chăm sóc khu vườn có nhiều vất vả song thành quả ngọt ngào là những khóm cây, bụi hoa luôn khỏe mạnh, khoe sắc, tỏa hương thơm thoang thoảng cả một vùng.