Làm mẹ, đừng cảm thấy bạn có lỗi vì những điều này...

Huyền Anh

(Dân trí) - "Làm mẹ là một công việc cực kỳ vất vả, vì vậy không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy ổn, đó là điều bình thường thôi".

Cho con bú nơi công cộng

Không ai có quyền nói cho bạn biết bạn nên cho bé ăn như thế nào. Vì vậy, bạn không cần phải xin lỗi bất cứ ai nghĩ rằng họ hiểu con bạn cần gì hơn bạn.

Cho dù bạn chọn cho con bú sữa mẹ hay sữa công thức thay thế - sự lựa chọn này chỉ do bạn đưa ra. Và đối với nơi bạn cho con bú, bạn không nên cảm thấy tội lỗi khi cho con bú ở nơi công cộng. Nếu đó là thời điểm em bé của bạn cần ăn, thì chẳng phải lỗi của bạn nếu mọi người có cảm giác không thoải mái khi thấy bạn cho con bú.

Bạn không có nhiều tiền

Không cần phải giàu mới nuôi dạy được một đứa trẻ tốt. Nhưng khi tiền eo hẹp, bạn có thể cảm thấy như con mình thiếu thốn và thiệt thòi đủ thứ, không nhận được đủ từ cha mẹ.

Thực tế, tất cả những gì con bạn cần là tình yêu và sự quan tâm của bạn. Và nếu bạn vẫn có đủ tiền để nuôi con, cho con áo quần để mặc, thì đừng cảm thấy như mình đang thất bại nếu không cho con thêm đồ chơi, đi du lịch hoặc một số trải nghiệm nhất định.

Dành thời gian riêng cho bản thân

Làm mẹ, đừng cảm thấy bạn có lỗi vì những điều này... - 1

Dù bạn ở bên con hay dành thời gian riêng cho bản thân, điều đó không ảnh hưởng đến sự thật bạn là một bà mẹ tốt (Ảnh: Brightside).

Sau khi sinh con, bạn có thể cảm thấy áp lực khi phải dành thời gian cho em bé 24/7. Nếu bạn cần một chút thời gian ở một mình, đừng cảm thấy mình như vậy là người mẹ không tốt. Ai cũng cần có những khoảng thời gian riêng cho bản thân, đó chính là lúc bạn nạp năng lượng tái tạo sức lực để tiếp tục với mọi hoạt động trong cuộc sống.

Nhà của bạn bừa bộn

Bạn không đột nhiên trở thành một người xấu hoặc một người mẹ tồi nếu có đồ chơi nằm la liệt trên sàn nhà hay bát đĩa bẩn trong nhà bếp. Chăm sóc con là công việc toàn thời gian, lúc nào bạn cũng phải để mắt đến chúng vì vậy đừng đổ lỗi cho bản thân nếu bạn chưa có thời gian và sức lực để dọn dẹp mọi thứ. Và ngay cả khi bạn đã dọn dẹp, con vẫn có thể sẽ tạo ra một mớ hỗn độn khác trong vài phút. Vì vậy, đừng cảm thấy mình có lỗi vì nhà cửa bừa bộn.

Trông bạn lôi thôi

Dù đầu tóc bù xù hay luôn mặc những bộ quần áo cũ, bạn không nợ bất cứ ai nên không ai có quyền nhận xét về ngoại hình của bạn. Và bạn không cần phải vội "lấy lại vóc dáng" hay tự gây áp lực giảm cân sau sinh cho mình. Hãy yêu cơ thể của bạn, thực tế là nhờ cơ thể ấy con bạn mới được đưa vào thế giới này.

Ngực bạn chảy sữa

Bất kể bạn cho con bú có thường xuyên không hay bạn có bao nhiêu miếng đệm lót trong áo ngực, thì ngực của bạn thi thoảng vẫn có thể bị rò rỉ sữa. Và đó là một quá trình tự nhiên mà bạn không thể kiểm soát. Vì vậy, nếu ai cảm thấy bất tiện vì cảnh đó, bạn không cần phải xin lỗi họ.

Không phải lúc nào bạn cũng thấy vui

Chăm sóc con suốt ngày đêm có thể khiến bạn mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Bạn có thể không phải lúc nào cũng biết phải làm gì, đôi khi còn cảm thấy bất lực. Làm mẹ là một công việc cực kỳ vất vả, vì vậy không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy ổn, đó là điều bình thường thôi.

Bạn cần giúp đỡ

Nhiều người nghĩ rằng chăm sóc con cái là bản năng của người làm cha mẹ, vì vậy sẽ thật thất bại nếu bạn không thể làm điều đó. Thực tế, giống như nhiều trải nghiệm lần đầu đầy bỡ ngỡ và bối rối khác, việc làm mẹ của bạn cũng là lần đầu, bạn cần có sự trợ giúp từ người thân, bạn bè, từ người trông trẻ, những người sẽ cho bạn sự hỗ trợ cần thiết và cả những lời khuyên.

Bạn không thể đến một cuộc hẹn hò tụ tập

Khi làm mẹ, lịch trình của bạn hoàn toàn thay đổi. Nhưng nó vẫn không thay đổi đối với bạn bè của bạn và họ có thể vẫn mời bạn tới tụ tập chung. Nếu bạn đang bận với con hoặc chỉ muốn thư giãn một mình ở nhà, bạn không cần phải xin lỗi mỗi khi đưa ra lời  từ chối. Sau tất cả, bạn bè của bạn quan tâm đến bạn, vì vậy họ sẽ hiểu cho bạn.

Theo brightside.me