1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao việc hoãn thi đấu khiến Jannik Sinner không vui?

Hạo Minh

(Dân trí) - Jannik Sinner bắt đầu chiến dịch tại Miami Open vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), tuy nhiên trận đấu của tay vợt người Italy đã bị hoãn giữa chừng do mưa lớn.

Sinner thi đấu với Andrea Vavassori ở trận đấu thuộc vòng 2 Miami Open vào rạng sáng nay (23/3), tuy nhiên ở game thứ 6, set thứ nhất (tỷ số đang là 3-2 nghiêng về hạt giống số 2), trận đấu đã phải tạm dừng do có mưa. Do mưa kéo dài nên trận đấu được hoãn sang thi đấu ở ngày hôm nay (đêm nay và rạng sáng mai).

Nhà vô địch Australian Open tham dự Miami Open với một số nghi ngờ về thể lực do anh gặp chấn thương khủyu tay và dường như bị căng cứng bắp chân trong trận thua trước Carlos Alcaraz tại Indian Wells cuối tuần trước.

Vì sao việc hoãn thi đấu khiến Jannik Sinner không vui? - 1

Sinner đang hướng tới danh hiệu vô địch Miami Open sau thất bại ở Indian Wells (Ảnh: Getty).

Sinner không thể tập luyện cho tới thứ 3 vừa qua. Dẫu vậy, vượt qua mọi nghi ngờ, tay vợt số 3 thế giới vẫn quyết tâm tham dự trận đấu với đồng hương Vavassori, nhưng có vẻ như Sinner sẽ phải kiên nhẫn để làm quen với thời tiết ở Miami.

Sân thi đấu ở giải đấu này chậm hơn rất nhiều so với ở Indian Wells, tuy nhiên Sinner đã xác nhận các điều kiện ở Miami là phù hợp khi anh lọt vào trận chung kết năm ngoái, trong đó đánh bại Alcaraz tại bán kết.

Với dự báo thời tiết vẫn có mưa vào hôm nay, lịch thi đấu của Miami Open có thể chậm hơn nhiều so với thứ tự diễn ra dự kiến và điều đó có thể buộc Sinner phải thi đấu các trận đấu trong những ngày liên tiếp, không có quãng thời gian nghỉ xen kẽ.

Đó thường không phải là mối lo ngại đối với một  tay vợt trẻ có thể lực tốt, đặc biệt khi các trận đấu chỉ diễn ra tối đa 3 set. Tuy nhiên, Sinner đang lo lắng về chấn thương, anh chắc chắn mong muốn có những ngày nghỉ giữa các trận đấu để đảm bảo cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. 

Nói về cuộc đụng độ với Sinner, Vavassori khẳng định anh đang tận hưởng cơ hội đối đầu với tay vợt đã đưa Italy đến vinh quang Davis Cup vào tháng 11 năm ngoái.

"Đây là một cơ hội tuyệt vời để thi đấu với Sinner", Vavassori nói với ATP Tour.

"Trước đây tôi không biết Sinner vì tuổi của chúng tôi hơi cách biệt, nhưng tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy đang làm tốt cùng với đội ngũ của mình. Xung quanh Sinner là những người tuyệt vời và tôi cũng nghĩ sự bình tĩnh của anh ấy thật đáng ngạc nhiên".

"Sinner cũng là một chàng trai bình thường, như anh ấy đã nói trong các cuộc phỏng vấn. Anh ấy là người bình thường đang làm một công việc tuyệt vời và theo đuổi ước mơ của mình, điều đó truyền cảm hứng cho chúng tôi ở Italy".

"Chắc chắn bạn có thể thấy khi nghe được âm thanh của quả bóng, tiếng vang, tôi nghĩ bạn có thể hiểu rằng Sinner rất khác với mọi người. Thật tuyệt khi thấy tất cả những tiến bộ mà Sinner đã làm trong những năm qua, cũng như sự tiến bộ về tinh thần của anh ấy".

Hai tay vợt hạt giống mà Sinner có thể gặp ở vòng 4 đều là người Mỹ, Tommy Paul hoặc hạt giống số 21 Frances Tiafoe là đối thủ tiềm năng. Tay vợt người Italy có thể đối đầu Stefanos Tsitsipas trong một trận tứ kết tiềm năng, sau đó có thể chạm mặt Medvedev, Ruud, Fritz hoặc Humbert tại bán kết. 

Do Sinner và Alcaraz không nằm chung nhánh đấu, nên họ chỉ có thể gặp nhau tại trận chung kết rất được người hâm mộ mong chờ.