Vì sao Lò Thị Thanh bị tước huy chương theo cách hy hữu ở SEA Games?

H. Long

(Dân trí) - Việc vận động viên (VĐV) Lò Thị Thanh bị tước huy chương bạc nội dung chạy 10.000 mét vì… đi giày sai quy định thực sự là điều đáng tiếc.

Lò Thị Thanh về nhì ở đường chạy 10.000m

Như đã biết, ở nội dung chạy 10.000 mét SEA Games 31 diễn ra vào hôm qua (18/5), VĐV Lò Thị Thanh đã giành HCB với thành tích 36 phút 32 giây 85. Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV với thành tích 35 phút 56 giây 38.

Vì sao Lò Thị Thanh bị tước huy chương theo cách hy hữu ở SEA Games? - 1

Đôi giày mà Lò Thị Thanh (phải) sử dụng để tranh tài ở nội dung 10.000 mét nữ là không phù hợp (ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, sau đó, đoàn thể thao Singapore đã khiếu nại vì Lò Thị Thanh đi giày không đúng quy định khi thi đấu (có tác dụng hỗ trợ). Trong tối ngày 18/5, Ban tổ chức đã họp và quyết định tước HCB của Lò Thị Thanh.

Như vậy, VĐV Khin Mar Se (Myanmar) đã được đôn lên giành HCB, còn Goh Chui Ling (Singapore) giành HCĐ.

Điều đó khiến cho người hâm mộ cảm thấy khó hiểu bởi trước đó, Lò Thị Thanh đã bị một trọng tài yêu cầu thay giày. Khi cô mang giày mới tới, trọng tài từ Liên đoàn điền kinh châu Á đã cho phép cô tham dự.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký LĐĐK Việt Nam kiêm lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ: "Trước khi thi đấu, Lò Thị Thanh đã được kiểm tra giày và các trọng tài quốc tế nói rằng cô mang giày không phù hợp vì loại giày này có hỗ trợ thành tích cho VĐV.

Vì sao Lò Thị Thanh bị tước huy chương theo cách hy hữu ở SEA Games? - 2

Lò Thị Thanh bị tước HCB đầy đáng tiếc (Ảnh: Hải Long).

Sau đó, Lò Thị Thanh đổi một đôi giày mới và đã được kiểm tra lại lần nữa mới ra tranh tài. Tuy nhiên, sau khi tranh tài xong, đoàn Singapore đã kiện và tổng trọng tài của môn điền kinh lại quyết định hủy kết quả của Thanh. Đây là điều bất ngờ cho Thanh cũng như toàn đội".

Được biết, Lò Thị Thanh sử dụng loại giày Saucony Endorphin Pro. Đây là loại giày chạy đường trường như bán marathon hoặc marathon. Tuy nhiên, nó không hợp lệ để thi đấu trong sân vận động. Điều đáng tiếc là với năng lực của Thanh, cô hoàn toàn đủ sức giành huy chương mà không cần mang giày có hỗ trợ.

Quy định về giày thi đấu ở môn điền kinh có từ năm 2020 và liên tục được Hiệp hội điền kinh thế giới cập nhật liên tục. 

Quy định mới về giày chạy được cập nhật trong năm 2022:

- Giày chạy đường bằng không có phần đế dày hơn 5 cm.

- Còn ở những nội dung điền kinh trong sân vận động thì còn quy định về độ dày của đế lẫn độ dài của đinh.

Theo đó, giày đinh thi đấu trong sân vận động không được phép dày quá 20mm (bao gồm cả đế và đinh). Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng ở các giải đấu từ năm 2024 trở đi.

Ở thời điểm hiện tại, quy định cho phép các VĐV sử dụng giày đinh có độ dày 20mm ở những nội dung chạy ngắn (60m, 100m, 200m) đến 400m và chạy vượt rào. Còn ở những nội dung chạy từ 800m trở lên được dùng giày có độ dày tới 25mm (bao gồm cả đế và đinh).