1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban trọng tài VFF khóa 8 không ứng cử vào Ban chấp hành khóa 9

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiếp sau phó Ban trọng tài Võ Minh Trí, đến lượt trưởng Ban trọng tài VFF khóa 8 Dương Văn Hiền không tham gia ứng cử vào Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9.

Theo khuyến cáo của FIFA, các thành viên của Ban trọng tài của các Liên đoàn bóng đá không tham gia BCH. Chính vì thế, để tiếp tục điều hành Ban trọng tài VFF ở nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Ban trọng tài hiện tại không thể tham gia BCH VFF.

Chính vì thế, trưởng Ban trọng tài VFF nhiệm kỳ hiện tại Dương Văn Hiền đã quyết định rút không tham gia ứng cử vào BCH nhiệm kỳ mới. Trước đó, phó Ban trọng tài VFF Võ Minh Trí cũng đã rút không ứng cử vào BCH nhiệm kỳ 9.

Trưởng Ban trọng tài VFF khóa 8 không ứng cử vào Ban chấp hành khóa 9 - 1

Trưởng Ban trọng tài VFF khóa 8 Dương Văn Hiền không tham gia ứng cử BCH khóa 9.

Trước nữa, các ứng viên đã chính thức xin rút không ứng cử vào BCH khóa mới có các ông Phạm Ngọc Viễn (nguyên phó chủ tịch VFF), Lê Hoài Anh (đương kim Tổng thư ký VFF), Trần Mạnh Hùng (nguyên chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng), Phạm Thanh Hùng (nguyên chủ tịch CLB Than Quảng Ninh).

Hiện tại, các đề cử chủ chốt hiện chỉ còn ông Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8) cho vị trí chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9. Các ông Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF) và ông Dương Nghiệp Khôi tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn.

Trưởng Ban trọng tài VFF khóa 8 không ứng cử vào Ban chấp hành khóa 9 - 2

Đại hội nhiệm kỳ mới của VFF sẽ diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội (Ảnh: VFF).

Vị trí PCT phụ trách truyền thông - đối ngoại sẽ là cuộc đua giữa ông Cao Văn Chóng (PCT truyền thông nhiệm kỳ 8) và ông Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng). Còn ghế PCT phụ trách tài chính - vận động tài trợ có 2 ứng viên, gồm ông Lê Văn Thành (đương kim PCT tài chính VFF) và ông Nguyễn Trung Kiên.

Đại hội VFF nhiệm kỳ 9 sẽ diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội. Đại hội sẽ bầu các vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch cùng 3 PCT trước tiên (4 người này cũng đương nhiên sẽ là các ủy viên thường trực), sau đó sẽ bầu tiếp 13 ủy viên còn lại trong BCH khóa mới (tổng cộng BCH khóa mới sẽ có 17 ủy viên).