Lên đỉnh thế giới, Messi và đồng đội giành gần hết các danh hiệu cao quý

Trọng Vũ

(Dân trí) - Mọi danh hiệu cao quý nhất của World Cup 2022 đều thuộc về Messi và các cầu thủ Argentina, từ danh hiệu tập thể cho đến danh hiệu cá nhân.

Ngoài ngôi vô địch World Cup 2022, chiếc cúp vàng thứ 3 trong lịch sử bóng đá Argentina (sau các năm 1978 và 1986), đội bóng xứ sở Tango còn giành được gần hết các giải thưởng cao quý của kỳ World Cup năm nay.

Đầu tiên, Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng World Cup 2022. Đây là phần thưởng không khó đoán, vì Messi là người chơi hay nhất giải đấu này, với 7 bàn thắng cùng 3 tình huống kiến tạo thành bàn, cộng với một loạt đóng góp thầm lặng khác cho đội tuyển Argentina, trên hành trình đội này giành danh hiệu vô địch.

Lên đỉnh thế giới, Messi và đồng đội giành gần hết các danh hiệu cao quý - 1

Nụ hôn của Messi cho chiếc cúp vàng thế giới, sau 4 lần lỡ hẹn với chiếc cúp này, qua 4 kỳ World Cup của anh trước đó (Ảnh: TyC Sports).

Với Quả bóng vàng World Cup năm nay, Messi đã có lần thứ hai nhận giải thưởng này, sau lần đầu vào năm 2014.

Chưa có cầu thủ nào 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup như Messi vừa làm được, kể cả vua bóng đá Pele (3 lần vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970), "cậu bé vàng" Maradona (2 lần vào chung kết các năm 1986 và 1990, một lần vô địch), hay Luiz Nazario da Lima Ronaldo (Brazil, 3 lần vào chung kết các năm 1994, 1998, 2002, trong đó có 2 lần vô địch).

Ngoài Messi, hai cầu thủ khác của Argentina nhận các danh hiệu cá nhân cao quý của World Cup 2022, đó là thủ môn Emiliano Martinez và tiền vệ Enzo Fernandez.

Emiliano Martinez được bầu là thủ môn hay nhất giải, người góp công lớn giúp Argentina thắng 2 loạt sút luân lưu trước Hà Lan ở tứ kết (đẩy được 2 quả 11m của Van Dijk và Berghuis) và trước Pháp ở chung kết (đẩy được cú sút 11m của Coman).

Lên đỉnh thế giới, Messi và đồng đội giành gần hết các danh hiệu cao quý - 2

Các cầu thủ Argentina giành 3/4 giải thưởng cá nhân: Messi đoạt Quả bóng vàng, Emiliano Martinez là thủ môn xuất sắc nhất, còn Enzo Fernandez là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022 (Ảnh: TyC Sports).

Ngoài ra, Emiliano Martinez còn tạo ấn tượng mạnh với hai tình huống cứu thua không tưởng, một là pha cản phá cú sút của Garang Kuol thuộc đội Australia ở phút bù giờ hiệp 2 trận Argentina - Australia ở vòng 1/8. Tiếp theo Emiliano Martinez cản phá cú sút của Kolo Muani bên phía đội Pháp ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2 trong trận chung kết, đều từ các tình huống mặt đối mặt.

Trong suốt giải đấu, thủ thành Emilliano Martinez hầu như không mắc lỗi nào nghiêm trọng, chơi rất an toàn trong khu vực 16m50, đặc biệt hiệu quả trong các pha không chiến, vốn là điểm yếu nhất trong khâu phòng ngự của Argentina.

Còn với tiền vệ Enzo Fernandez, anh được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất của World Cup 2022. Enzo Fernandez mới 21 tuổi, là phát hiện lớn nhất không chỉ của Argentina mà còn của kỳ giải World Cup năm nay.

Anh ghi được một bàn thắng trong trận Argentina - Mexico ở lượt thứ 2 vòng bảng. Trước trận đấu đó, Enzo Fernandez chưa lần nào đá chính trong màu áo đội tuyển Argentina. Còn sau trận đấu ấy, anh liên tục đá chính thêm 5 trận nữa, bao gồm cả trận chung kết với đội Pháp.

Chỉ có một danh hiệu quan trọng mà Argentina không giành được tại World Cup 2022, đó là danh hiệu vua phá lưới, thuộc về Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Mbappe có 8 bàn, chỉ hơn một bàn so với Lionel Messi của Argentina.