1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Quang Liêm thất bại trước kỳ thủ số 62 thế giới

Kim Anh

(Dân trí) - Ở trận đấu thứ 3 giải Champions Chess Tour Final diễn ra sáng 17/11, Lê Quang Liêm bất ngờ thất bại trước kỳ thủ số 62 thế giới người Ấn Độ Praggnanandhaa.

Đối đầu Quang Liêm (thứ 20 thế giới) ở trận đấu thứ ba giải đấu, Praggnanandhaa thể hiện ngay từ ván đầu khi tận dụng ưu thế cầm quân trắng, triển khai thế cờ tấn công khá áp đảo trước Lê Quang Liêm. Với ưu thế quân số ở tàn cuộc, Praggnanandhaa buộc Quang Liêm chấp nhận thất bại sau 41 nước đi.

Lê Quang Liêm thất bại trước kỳ thủ số 62 thế giới - 1

Quang Liêm thua cả 3 ván cờ nhanh trước Praggnanandhaa (Ảnh: Chess24).

Sang ván hai, Lê Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng nhưng bị Praggnanandhaa cài vào thế chiếu bí bằng quân Tượng, thất thủ sau 46 nước đấu trí.

Quang Liêm thể hiện quyết tâm vào ván ba nhằm tìm kiếm cơ hội cân bằng tỷ số và đưa trận đấu vào loại cờ chớp. Tuy nhiên Praggnanandhaa tiếp tục chơi ấn tượng, chiếm ưu thế lớn về quân số ở tàn cuộc, buộc Quang Liêm phải thất thủ.

Thua cả ba ván cờ nhanh trước Praggnanandhaa, Lê Quang Liêm không tích lũy thêm được điểm số. Kỳ thủ số một Việt Nam xếp nhóm giữa bảng xếp hạng với 4 điểm/3 trận và sẽ chạm trán với Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan) ở ngày thi đấu thứ tư diễn ra vào rạng sáng ngày 18/11.

Đánh bại Quang Liêm, Praggnanandhaa đã có chiến thắng đầu tiên ở Champions Chess Tour Final 2022. Kỳ thủ 17 tuổi người Ấn Độ dù đứng thứ 62 thế giới nhưng anh đã có năm 2022 đầy thăng hoa, đặc biệt là 3 trận thắng trước "Vua cờ" Magnus Carlsen.

Champions Chess Tour Final 2022 có sự góp mặt của 8 kỳ thủ hàng đầu thế giới là đương kim số một thế giới Carlsen (Na Uy), Anish Giri (Hà Lan, hạng 7 thế giới), So Wesley (Mỹ, hạng 8), Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 14), Jan Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 18), Erigaisi Arjun (Ấn Độ, hạng 28), Praggnanandhaa (Ấn Độ, hạng 62) và kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới). Các kỳ thủ thi đấu từ ngày 15/11 đến 21/11 theo thể thức vòng tròn một lượt xếp hạng.