Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử

H. Long

(Dân trí) - Cuối cùng thì ngày khai mạc World Cup 2022 đã tới. Dù còn rất nhiều tranh cãi nhưng không ai phủ nhận vị thế, sự xa hoa và công phu của giải đấu này. Giải đấu trên đất Qatar hứa hẹn sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử.

* Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay (20/11) ở sân Al Bayt. Sau đó, trận khai mạc giải đấu giữa Qatar và Ecuador sẽ diễn ra vào luc 23h00.

Những tranh cãi bất tận

"Tranh cãi và mâu thuẫn", đó là những gì giới truyền thông trên khắp thế giới vẽ ra để nói về kỳ World Cup 2022. Cách đây vài ngày, cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã ném "quả bom công kích" hướng về phía nước chủ nhà Qatar. Ông nhấn mạnh rằng việc lựa chọn Qatar là sai lầm lớn. Bên cạnh đó, ông Blatter còn nhấn mạnh về vấn đề dùng tiền mua phiếu bầu của đất nước Tây Á này trong cuộc vận động hành lang giành quyền đăng cai.

Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử - 1

Chủ tịch Sepp Blatter tạo nên tranh cãi dữ dội vì phát ngôn hướng về Qatar (ảnh: Getty).

Chính phát ngôn của người từng trực tiếp trao quyền đăng cai cho Qatar cách đây 12 năm đã dậy sóng dư luận. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của nước chủ nhà và tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

Nhưng đó chỉ là một mặt trong hàng tá sự chỉ trích hướng về Qatar. Chỉ riêng việc nhượng bộ cho đất nước này giành quyền đăng cai World Cup vào mùa Đông (lần đầu tiên trong lịch sử) cũng là đề tài được bàn luận rộng rãi, trong mọi ngóc ngách từ nhiều tháng qua.

Lịch trình thi đấu "quái dị" của World Cup 2022 khiến cho nhiều giải VĐQG phải tạm ngưng ở thời điểm đang "nóng máy". Đó chưa kể tới hệ lụy từ chấn thương, thể lực mà nhiều CLB hứng chịu sau khi giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh qua đi.

Không chịu nổi trước thực tại, HLV Pep Guardiola của Man City nhấn mạnh rằng đây là kỳ World Cup điên rồ. Cùng quan điểm, những HLV như Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp đều góp tiếng phản đối giải đấu trên đất Qatar vì… không ai đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ.

Có hàng trăm lá đơn được đặt lên bàn Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino nhưng vì lợi ích kinh tế quá lớn, FIFA đành nhắm mắt cho qua. Chỉ riêng câu chuyện ông Gianni Infantino và gia đình đang sống ở Doha (Qatar) cũng làm dấy lên không ít nghi ngờ.

Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử - 2

Pep Guardiola nằm trong số những người phản đối gay gắt World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Ở góc độ khác, có không ít tiếng nói liên quan tới tình trạng khổ cực của những người lao động nhập cư trong quá trình xây dựng các sân vận động. Vào tháng trước, đội tuyển Đan Mạch đã trình làng ba mẫu áo đấu cho World Cup 2022. Tất cả logo đều in chìm, giống như áo đấu trơn.

Theo Hummel International (công ty gia công áo đấu cho Đan Mạch) lý giải đây là thông điệp để phản đối nước chủ nhà Qatar vì hơn 6.500 lao động nhập cư thiệt mạng trong quá trình xây dựng các hạng mục phục vụ các công trình phục vụ World Cup. Hay Australia từng sản xuất một video để nói lên nỗi khổ của những người lao động nhập cư.

Thị trưởng thành phố Lille (Pháp) mô tả World Cup 2022 là giải đấu vô nghĩa về mặt nhân quyền, môi trường và thể thao. Tại Anh, Đảng Lao động cho biết sẽ tẩy chay World Cup.

Kỳ World Cup xa hoa bậc nhất lịch sử

Bỏ lại sau lưng hàng tá sự tranh cãi ấy, World Cup 2022 thực sự là giải đấu hoành tráng và đặc biệt. Để tổ chức giải đấu, nước chủ nhà Qatar đã chi tới 200 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với tổng chi phí của tất cả kỳ World Cup trước cộng lại. Cần nói thêm rằng, năm 2018, nước Nga chỉ bỏ ra 11,6 tỷ USD để tổ chức. Còn kinh phí tổ chức World Cup 2014 của Brazil là 15 tỷ USD.

Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử - 3

8 sân vận động tổ chức World Cup 2022.

Tất nhiên, doanh thu từ kỳ World Cup không đủ để họ thu về số tiền nói trên. Thế nhưng, Qatar vẫn muốn tổ chức giải đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử. Tất cả sẽ phải choáng ngợp vì sự xa hoa và hào nhoáng.

Đơn cử như việc họ áp dụng công nghệ làm mát sân (được áp dụng ở 7/8 sân vận động tổ chức World Cup 2022). Ngoại lệ duy nhất là sân vận động 974, vốn được lắp ráp từ những thùng container để đón gió tự nhiên.

Để đảm bảo cho khí nóng không xâm nhập vào sân vận động. Ủy ban tối cao và Giao nhận và Di sản Qatar (SC) và Đại học Qatar đã phân tích hình dạng khí động học để hiểu cách thiết kế có thể giảm thiểu tình trạng này. Họ sử dụng hệ thống tia laser màu và khói để phân tích luồng không khí trên sân vận động và nhiều biến chuyển khác nhau. Sau đó, không khí sẽ được làm mát ở dưới ghế ngồi và các vòi phun lớn bên cạnh sân. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Qatar đã xây dựng 9 nhà máy điện mặt trời, gồm 1 nhà máy trung tâm và 8 nhà máy dành riêng cho từng sân.

Bình luận về sự tốn kém của Qatar, chuyên gia phân tích tài chính bóng đá, Kieran Maguire nhận xét: "World Cup đóng vai trò thúc đẩy chính phủ Qatar muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng của đất nước. Do đó, so với những kỳ World Cup trước, giải đấu năm 2022 tốn kém hơn nhiều".

Ông Dan Plumley, giảng viên phân tích tài chính ở Đại học Sheffield Hallam cho rằng World Cup 2022 là "vụ đánh cược quyền lực mềm" của đất nước này. "Quan hệ quốc tế chính là động lực để Qatar tổ chức World Cup. Đó cũng như quyền lực mềm giống như quốc phòng và an ninh. Tiền rõ ràng không phải là vấn đề của Qatar".

Căng thẳng cuộc đua vô địch

Trái bóng World Cup có tên Al Rihla, có nghĩa rằng "chuyến hành trình". Nó sẽ cùng linh vật La'eeb (biểu tượng của sự trẻ trung, sáng tạo) lăn trong một tháng tới. Đó cũng là thông điệp mà nước chủ nhà Qatar muốn gửi gắm.

Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử - 4

Không có đội nào là ứng cử viên vô địch rõ ràng ở World Cup 2022.

Cuộc hành trình của 32 đội bóng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Điều làm nên tính chất căng thẳng ở giải đấu sắp tới nằm ở chỗ không có đội bóng nào có ưu thế rõ ràng. Brazil, Argentina đều không hẳn đồng đều ở cả ba tuyến. Bồ Đào Nha sẽ kỳ vọng thăng hoa cùng C.Ronaldo đang nổi loạn ở Man Utd? Pháp sẽ ra sao khi thiếu vắng cả hai tiền vệ trung tâm quan trọng là Pogba và Kante. Anh có thể phá dớp ở những giải đấu lớn? Tây Ban Nha sẽ tìm lại ánh hoàng kim? Đức đã đủ sức lên ngai vàng trong thời kỳ chuyển giao? Tất cả đều có khả năng lên ngôi nhưng không dễ để đưa ra ứng cử viên số 1 ở giải đấu năm nay.

Đây cũng có thể là chuyến tàu cuối cùng của những siêu sao như C.Ronaldo, Messi, Luka Modric, Dani Alves… ở World Cup. Hay đó cũng là nơi những ngôi sao trẻ như Jude Bellingham, Vinicius Jr, Gavi, Pedi đón "ánh bình minh" World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Đến hẹn lại lên, World Cup đã trở lại. Với bất kỳ ai yêu mến trái bóng tròn, giải đấu này luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Dù nó diễn ra ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào, tính chất căng thẳng không bao giờ mất đi.

Liệu ai sẽ lên ngôi? Có lẽ câu trả lời này sẽ dành cho khán giả. Bất cứ ai cũng có lựa chọn và nhà vô địch của riêng mình trước thời điểm bóng lăn.

Khai mạc World Cup 2022: Bữa tiệc tranh cãi, xa hoa bậc nhất lịch sử - 5