1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Thị Duyên tan mộng giành huy chương Olympic 2020

Thùy Anh

(Dân trí) - Nữ đô cử Hoàng Thị Duyên đạt thành tích 95kg cử giật và 113kg cử đẩy (tổng cử 208kg), đồng thời đứng thứ 5 chung cuộc và không thể giành huy chương ở Olympic Tokyo 2020.

Hoàng Thị Duyên rơi tạ ở mức cử đẩy 119kg

Hoàng Thị Duyên nhập cuộc khá tự tin trong việc đua huy chương ở nội dung 59kg nữ môn cử tạ. Tuy nhiên, cô chỉ hoàn thành mức cử giật 95kg và có đến hai lần nâng tạ hỏng.

Hoàng Thị Duyên tan mộng giành huy chương Olympic 2020 - 1

Hoàng Thị Duyên không thể có mặt ở top 3 để tranh huy chương Olympic Tokyo.

Ở nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên cũng một lần thành công ở mức 113kg nhưng hai lần thất bại ở mức 119kg. Kết quả này khiến Hoàng Thị Duyên chỉ đứng thứ 5 chung cuộc và không thể có huy chương Olympic 2020.

Người giành HCV là đô cử Kuo Hsing Chun với tổng cử 236kg và không có đối thủ trong suốt phần thi đấu. Đô cử người Turkmenistan, Polina Guryeva giành HCB với tổng cử 217kg. Đô cử người Nhật Bản, Mikiko giành HCĐ với tổng cử 214kg.

Hoàng Thị Duyên tan mộng giành huy chương Olympic 2020 - 2

Bảng xếp hạng chung cuộc nội dung 59kg nữ môn cử tạ Olympic Tokyo.

Hoàng Thị Duyên tan mộng giành huy chương Olympic 2020 - 3

Hoàng Thị Duyên được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho Thể thao Việt Nam ở Olympic 2020.

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa được đón tin vui sau 3 ngày thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2021. Những VĐV được kì vọng đua huy chương như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Kim Tuyền (Taekwondo), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Ánh Viên (bơi) đều không có được phong độ tốt nhất.

Vào lúc 13h50 hôm nay (27/7), vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 59kg nữ. Cô gái người Lào Cai đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong số 14 vận động viên tranh tài ở nội dung này.

Thành tích cao nhất của Hoàng Thị Duyên 223 kg, chỉ xếp dưới hai VĐV Kuo Hsing-chun (Đài Loan, 247 kg), Andoh Mikiko (Nhật Bản, 225 kg).

Trong những năm qua, thành tích của Hoàng Thị Duyên ở đấu trường quốc tế rất tốt. VĐV sinh năm 1996 đã giành huy chương bạc ở hạng cân 59kg ở giải vô địch cử tạ thế giới vào năm 2019. Tiếp đó, tới năm 2020, cô đã giành tấm huy chương vàng ở cúp cử tạ thế giới tại Roma.

Do đó, nếu thi đấu đúng khả năng, Hoàng Thị Duyên hoàn toàn có thể có thể tranh chấp huy chương. ngoài hai VĐV kể trên, cô được nhận định sẽ tranh chấp huy chương với Dora Meiriama (Pháp), Maria Alexandra (Ecuado), Guryeva Polina (Turkmenistan).

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo