1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoa khôi thể thao Đức đáp trả những chỉ trích sau kỳ Olympic thất vọng

Thùy Anh

(Dân trí) - Bị chỉ trích thậm tệ vì "làm màu" ở Olympic Tokyo 2020, hoa khôi điền kinh nước Đức Alica Schmidt đã chính thức lên tiếng.

Trong dòng trạng thái mới đây trên trang Instagram, Alica khẳng định quyết tâm chinh phục đỉnh cao ở những giải đấu kế tiếp. Theo Alica Schmidt thì "những thử thách lớn lao vẫn ở phía trước, không ngừng nỗ lực để mọi thứ ở lại phía sau".

Được đăng ký ở hai nội dung điền kinh tại Olympic 2020 nhưng thật tiếc cô gái sinh năm 1998 ở vùng Worms này không kịp góp mặt ở nội dung nào.

Hoa khôi thể thao Đức đáp trả những chỉ trích sau kỳ Olympic thất vọng - 1

Alica Schmidt bị chỉ trích vì "sống ảo" ở Olympic 2020.

Alica Schmidt đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển điền kinh 400m tiếp sức nữ của Đức, nhưng tại Olympic năm nay cô chỉ đóng vai trò dự bị cho các đồng đội.

Cô gái từng được một tạp chí của Australia gọi là "vận động viên gợi cảm nhất thế giới", đã không thể có cơ hội hoàn thành ước mơ tranh tài tại Olympic khi đội tuyển Đức đã bị loại khỏi trận chung kết vì phạm lỗi va chạm với đội tuyển Jamaica trên đường chạy.

Không thể hiện được thành tích trên đường chạy, Alica còn bị người hâm mộ chỉ trích là "sống ảo". Cô đã đăng tải tới 9 bức ảnh selfie về quá trình tập luyện không ngừng nghỉ trên đất Tokyo, xong rồi lại không thi đấu ở nội dung nào.

Mặc dù vậy, Alica không cảm thấy buồn và tự cảm thấy cần cố gắng hơn. Alica Schmidt tiếp tục cùng đội tuyển điền kinh Đức đến Thụy Sỹ dự chuyến tập huấn đặc biệt, trước thềm giải điền kinh châu Âu sắp tới.