1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Troussier: "Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết"

Hạo Minh

(Dân trí) - Phát biểu trước trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Troussier khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết cho việc giành vé tham dự vòng loại thứ 3.

"Đây là trận đấu thứ 4 của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chúng tôi giữ nguyên mục tiêu giành kết quả tốt nhất để hướng tới việc giành vé vào vòng loại thứ 3", HLV Troussier mở đầu buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Indonesia, hai đội sẽ thi đấu vào 19h00 ngày mai (26/3) tại Mỹ Đình.

"Hiện tại chúng tôi vẫn đang nắm quyền tự quyết, sau trận đấu này tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi không nảy sinh nghi ngờ về các mục tiêu đã đề ra trước đây. Trong 3 trận đấu còn lại, tuyển Việt Nam có 2 trận thi đấu trên sân nhà, đây là lợi thế lớn. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ lớn nhất của khán giả".

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết - 1

HLV Troussier trả lời trong buổi họp báo của tuyển Việt Nam tại VFF (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Chúng tôi biết trách nhiệm của mình, tôi tin toàn đội đều biết điều đó. Tất nhiên, việc đề ra mục tiêu là một chuyện, còn các cầu thủ phải thể hiện được trên sân, kết quả thu được sẽ đến từ những gì diễn ra trên sân. Các cầu thủ cần tuân thủ chiến thuật, cũng cần quyết liệt, khôn ngoan, tỉnh táo trong từng tình huống cụ thể".

Indonesia không bắt buộc phải thắng Việt Nam tại Mỹ Đình, một trận hòa cũng mang lại lợi thế lớn cho đội bóng xứ vạn đảo, đội bóng này thường chơi rất rắn khi có lợi thế trước Việt Nam ở cả hai trận đấu gần nhất, vì thế không loại trừ khả năng đội bóng của HLV Shin Tae Yong chủ định "cầu hòa" tại Mỹ Đình bằng lối chơi không ngại va chạm. 

HLV Troussier chia sẻ: "Chúng tôi đã có những phân tích, phỏng đoán về cách tiếp cận của Indonesia. Đối phương có thể chơi phòng ngự phản công hoặc tấn công nhanh ngay từ đầu.

Chúng tôi chuẩn bị nhiều phương án đối phó, nhưng dù đối thủ chơi như thế nào thì các cầu thủ vẫn phải nỗ lực từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng, không ai được phép bỏ cuộc".

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết - 2

HLV Troussier và Tiến Linh tham dự buổi họp báo của tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các đội bóng của HLV Troussier không dưới một lần thủng lưới trước Indonesia từ những quả ném biên rất mạnh của đối thủ. Nói về phương án phòng chống thứ vũ khí tấn công lợi hại của đối thủ, HLV Troussier cho hay:

"Về những tình huống ném biên của Indonesia, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị để đối phó, thậm chí tôi còn trao đổi với ban huấn luyện tuyển Nhật Bản vì họ cũng bị thủng lưới sau những quả ném biên của Indonesia. Tôi dặn các học trò phải bình tĩnh, không được dao động".

"Nhìn lại bàn thua ở Bung Karno, đó là tình huống duy nhất đội tuyển Việt Nam không có vị trí phòng ngự tốt, ngoài ra một số cầu thủ bị mất tập trung. Đó là điều thật sự đáng tiếc, bởi trước đó chúng tôi hóa giải thành công khoảng 10 tình huống ném biên của Indonesia tại Asian Cup 2023.

Ở trận đấu vừa qua, Việt Nam hóa giải khoảng 6 tình huống ném biên của đối phương, nhưng một tình huống sai số đã dẫn tới bàn thua".

"Sau trận đấu, tôi luôn có sự điều chỉnh để cầu thủ rút kinh nghiệm. Ngày mai nếu Pratama Arhan vào sân, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị . Tôi tin với các phương án điều chỉnh được đưa ra, tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng ứng phó với những tình huống như vậy".

Về tình hình lực lượng Việt Nam, HLV Troussier chia sẻ: "Tôi đang có khoảng 15-16 cầu thủ sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính, ngoài ra tôi đang cân nhắc 3-4 cầu thủ làm phương án dự bị. Tôi tin các cầu thủ đều sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đề ra".

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết - 3

HLV Troussier không lo lắng cầu thủ Việt Nam bị dao động tinh thần (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những thất bại luôn khiến áp lực tinh thần đè nặng lên các cầu thủ, tuy nhiên HLV Troussier không lo lắng vấn đề này.

"Trong những ngày vừa qua, tôi luôn quan sát biểu cảm và cách sinh hoạt của cầu thủ. Tôi không lo lắng bởi họ vẫn thể hiện sự khát khao và quyết tâm thi đấu. Trên sân tập, tôi luôn thúc đẩy để họ chỉnh chu hơn. Trong vai trò của một huấn luyện viên, tôi có nhiệm vụ hướng dẫn và đưa ra đấu pháp hợp lý cho toàn đội", HLV Troussier nói.

"Sau quá trình làm việc đủ dài, các cầu thủ đều hiểu rõ các yêu cầu của tôi. Tôi vẫn nói các cầu thủ cần dám nhận trách nhiệm, bởi trên sân tôi không thể làm thay họ được. Các cầu thủ cần phải hiểu ngoài việc tuân thủ đấu pháp mà huấn luyện viên đưa ra thì cũng cần biết làm thế nào để thể hiện bản thân tốt nhất".

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết - 4