1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Pep Guardiola thất thần trong phòng họp báo sau trận thua cay đắng

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola không giấu được vẻ mặt thất thần trong phòng họp báo sau khi Man City để Real Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng kể từ phút 90 của trận bán kết lượt về Champions League.

"Các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến mọi thứ. Chúng tôi đã rất gần trận chung kết nhưng rồi mọi chuyện tan vỡ. Bóng đá nghiệt ngã là thế", HLV Pep Guardiola chia sẻ cảm xúc ở buổi họp báo sau trận thua sốc trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.

HLV Pep Guardiola thất thần trong phòng họp báo sau trận thua cay đắng - 1

HLV Pep Guardiola ôm đầu thất vọng khi chứng kiến đội nhà để cho Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng kể từ phút 90 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Các phóng viên đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình hay không, chiến lược gia người Tây Ban Nha trải lòng: "Tôi đã phải trải qua những trận thua khó khăn khác ở Champions League, như trận gặp Chelsea với Barcelona. Chúng tôi cần thời gian để bình tâm để trở lại các trận đấu cuối cùng ở Premier League. Các cầu thủ của chúng tôi rất buồn".

Man City đã thắng Real Madrid ở trận lượt đi với tỷ số 4-3 và đang dẫn trước Madrid 1-0 cho đến phút 90, nhưng bất ngờ để thủng hai bàn liên tiếp trong 89 giây ở những phút bù giờ bởi màn tỏa sáng từ cầu thủ trẻ Rodrygo. Tiền đạo Karim Benzema trừng phạt Man City trên chấm 11m ở hiệp phụ đồng thời ghi tên đội chủ sân Bernabeu vào trận chung kết ở Paris.

"Ngoại trừ những phút cuối, chúng tôi đã rất xuất sắc. Nhưng chúng tôi để họ có bàn gỡ hòa, rồi ghi thêm một bàn nữa. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, chúng tôi đã kiểm soát bóng rất tốt. Chúng tôi có cơ hội kết liễu đối thủ trong tình huống dứt điểm của Jack Grealish.

HLV Pep Guardiola thất thần trong phòng họp báo sau trận thua cay đắng - 2

HLV Pep Guardiola động viên các học trò sau khi bị loại ở bán kết Champions League một cách cay đắng (Ảnh: AP).

Đúng là Real Madrid rất nguy hiểm những phút cuối. Rất nhiều cầu thủ của họ xâm nhập vòng cấm, với Eder Militao, Rodrygo, Vinicius, Karim Benzema và họ thực hiện các quả tạt và ghi hai bàn thắng. Chúng tôi đã không chơi hết mình, nhưng đó là điều bình thường ở một trận bán kết. Các cầu thủ cảm thấy áp lực và rất dễ mắc sai lầm. Bóng đá là không thể đoán trước, nó là một trò chơi như thế này. Chúng tôi phải chấp nhận nó", HLV Pep Guardiola nói thêm.

Sau khi thua trận trước Real Madrid, Man City hiện chỉ còn một mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải, đó là bảo vệ chức vô địch Premier League. Nếu không sớm lấy lại tinh thần, thầy trò Pep Guardiola đứng trước nguy cơ có mùa giải trắng tay, bởi họ chỉ đang hơn Liverpool một điểm trước 4 vòng đấu cuối cùng.