HLV Mano Polking: U23 Thái Lan vào chung kết hoàn toàn xứng đáng

An An

(Dân trí) - Thắng vất vả 1-0 trước Indonesia, U23 Thái Lan chính thức giành tấm vé đầu tiên và chung kết SEA Games 31.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking nói: "Tin buồn duy nhất là một cầu thủ của chúng tôi nhận thẻ đỏ. Đây là nhân tố quan trọng xây dựng để giúp cầu thủ trẻ, cho chiến thuật. Nhưng bóng đá là thế. Chúng tôi chơi cách đã chuẩn bị từ trước. Chúng tôi cho thấy sức mạnh của mình, chơi đúng phong cách. Tôi tin rằng chúng tôi thắng bởi đã chơi tốt đối thủ.

Tôi đã tạo ra một đội bóng với chiến thuật quá tuyệt vời. Chúng tôi giữ khoảng cách tốt, không cho Indonesia khoảng trống.

Trận đấu như thế này cho thấy sự thú vị bóng đá. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Chiến thuật của chúng tôi thật tuyệt vời. Giờ thì chúng tôi có thể nghỉ ngơi cho chung kết".

HLV Mano Polking: U23 Thái Lan vào chung kết hoàn toàn xứng đáng - 1

HLV Mano Polking (Ảnh: Tố Linh).

"Không có gì là bí quyết khi thắng Indonesia cả. Chúng tôi chỉ chiến đấu. Chất lượng cầu thủ của tôi tốt, có trình độ và kinh nghiệm và tôi chỉ thổi vào năng lượng chiến đấu và cho họ chơi với chiến thuật hơp lý tuyệt vời.

Đó là điều đơn giản mà mọi người có thể thấy. Indonesia có nhiều cầu thủ trẻ, rất tiến bộ. Tôi tin Indonesia vẫn còn tương lai tươi sáng phía trước. Họ có thể thắng chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu trong mọi tình huống", HLV Mano Polking nói tiếp.

Thuyền trưởng U23 Thái Lan thừa nhận việc chơi 120 phút ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các học trò trước trận chung kết, ông nói: "Tất nhiên ảnh hưởng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ cho đội nghỉ ngơi để hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết".

"Tôi không nghĩ Thái Lan có chất lượng cầu thủ tốt nhất giải, các đội dự SEA Games đều tốt, có nhiều cầu thủ chất lượng. Các đội đều có sự tiến bộ.

Thi đấu trong môi trường hiện tại nhưng chưa phải là hàng đầu châu lục. Phải thắng được Iran, Iraq hay Nhật Bản, Hàn Quốc thì mới chứng tỏ là nền bóng đá mạnh", HLV Mano Polking chốt lại.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho biết: "Hôm nay chúng tôi thua, điều đó chúng tôi nên nhìn lại và cải thiện. Tôi biết nhiều CĐV Indonesia tới cổ vũ nhưng chúng tôi không thắng. Chúng tôi xin lỗi".

U23 Indonesia đã phải nhận ba thẻ đỏ, HLV Shin Tae Yong không muốn nói nhiều tới vấn đề trọng tài: "Tôi không đánh giá nhiều. Trọng tài có trách nhiệm trên sân. Tôi không phàn nàn nhiều về điều đó".

Indonesia vẫn còn một trận nhưng với tình trạng chấn thương và thẻ phạt, HLV Shin Tae Yong nói thêm:

"Tôi có chút thất vọng với các cầu thủ, thẻ vàng, thẻ đỏ. Cầu thủ không nên nhận thẻ phạt, điều đó không thể hiện tinh thần thể thao. Chấn thương Maulana rất đáng tiếc. Tôi chưa biết sẽ triển khai thay thế như thế nào nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể ở trận cuối cùng.