1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng thứ hai ở Premier League chính thức xuống hạng

Sông Lam

(Dân trí) - Chiến thắng 3-1 của Arsenal trước West Brom tại vòng 35 Premier League rạng sáng nay (10/5) đã chính thức "tiễn" đối thủ xuống chơi tại giải hạng Nhất của nước Anh mùa tới.

Sau Sheffield United, West Brom trở thành đại diện thứ hai ở Premier League phải xuống hạng ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Sam Allardyce không thể tạo nên bất ngờ trên sân Emirates để tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé trụ hạng.

Đội bóng thứ hai ở Premier League chính thức xuống hạng - 1

West Brom thúc thủ trước Arsenal ở vòng 35 Premier League và chính thức xuống hạng sớm 3 vòng đấu

Đây là lần đầu tiên trong 17 mùa giải cầm quân, chiến lược gia người Anh không thể giúp đội bóng của mình trụ hạng. HLV Allardyce được bổ nhiệm vào ghế nóng ở West Brom hồi tháng 12/2020. "Chuyên gia trụ hạng" được kỳ vọng giúp đội chủ sân The Hawthorns hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, mọi toan tính của West Brom đổ vỡ trước màn trình diễn ấn tượng của Arsenal.

Việc dừng bước ở bán kết Europa League cách đây ít ngày khiến thầy trò HLV Mikel Arteta không còn phải toan tính tranh đua danh hiệu đấu trường châu Âu, trong khi đó họ cũng đã hết cơ hội giành vị trí top 4 ở Premier League mùa này, vì vậy tâm lý của "Pháo thủ" cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đội bóng thứ hai ở Premier League chính thức xuống hạng - 2

William ghi bàn trên chấm đá phạt ở phút 90.

Đội bóng thứ hai ở Premier League chính thức xuống hạng - 3

West Brom là đội bóng thứ 2 ở Premier League chính thức xuống hạng mùa này.

Chỉ trong hiệp một, Arsenal đã có 2 bàn thắng dẫn trước do công của Emile Smith Rowe và Nicolas Pepe. Sang hiệp hai, các cầu thủ West Brom có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 67 nhưng Arsenal đã ấn định chiến thắng 3-1 với pha lập công của Willian ở phút 90.

Chiến thắng này đã đẩy West Brom xuống hạng, còn Arsenal vẫn đang chiến đấu với hi vọng tranh suất tham dự Europa League mùa tới khi "Pháo thủ" hiện đang xếp thứ 9 trên BXH.