Dembele mách nước đội tuyển Pháp cách để khóa chặt Messi

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Ousmane Dembele đã chia sẻ những sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp trước thềm chung kết World Cup 2022 (22h00 ngày 18/12), đặc biệt anh chỉ ra cách để khóa chặt ngôi sao Lionel Messi

"Tôi đã trải qua 4 năm tuyệt vời ở Barcelona cùng với anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt. Messi và Iniesta khiến tôi yêu Barcelona. Trong phòng thay đồ, anh ấy là một người đơn giản, anh ấy luôn giúp đỡ các cầu thủ trẻ", Ousmane Dembele nói với đài RMC Sport trước thềm trận chung kết giữa Pháp và Argentina.

Là đồng đội với Messi ở Barca, nhưng giờ đây Dembele với ngôi sao người Argentina sẽ ở hai đầu chiến tuyến để chiến đấu cho mục tiêu giành chức vô địch về cho đất nước mình.

Dembele mách nước đội tuyển Pháp cách để khóa chặt Messi - 1

Dembele cho biết anh học được rất nhiều điều khi là đồng đội với Messi trong 4 năm ở Barcelona (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi là đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup. Chúng tôi đang chiến đấu cho đội của chúng tôi, đất nước của chúng tôi. Tất cả các cầu thủ và người dân Pháp đều muốn vô địch World Cup và mang về danh hiệu thứ ba ở giải đấu này. Sẽ tốt cho sự nghiệp của Messi nếu anh ấy vô địch World Cup nhưng chúng tôi cũng muốn vô địch World Cup.

Mọi cầu thủ bóng đá đều muốn vô địch World Cup. Anh ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và đang bỏ lỡ chiếc cúp này nhưng chúng tôi đại diện cho đất nước của mình. Chúng tôi muốn vô địch World Cup. Tôi hy vọng Pháp sẽ vô địch World Cup này", Dembele tuyên bố.

Tiền đạo người Pháp cũng thừa nhận tuyển Pháp phải có phương án khóa chặt Messi nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu "một mất, một còn" này.

"Đối đầu với anh ấy (Messi) rất khó khăn. Không được để anh ấy chạm bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng để Leo chạm bóng thật ít vì anh ấy rất nguy hiểm", tiền đạo tuyển Pháp thừa nhận trước trận chung kết World Cup 2022.

Dembele mách nước đội tuyển Pháp cách để khóa chặt Messi - 2

Dembele tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình trong trận chung kết với Argentina để bảo vệ thành công chức vô địch cho tuyển Pháp (Ảnh: AP).

Dembele cũng nhớ lại một lời khuyên quý giá mà anh từng nhận được từ Messi ở Barcelona, điều này đã giúp ích rất nhiều khi anh bước vào trận chung kết.

"Khi tôi đến Barcelona, tôi đã cố gắng rê bóng như anh ấy trên sân. Anh ấy luôn nói với tôi khi bạn đối mặt với 3, 4 hậu vệ, bạn không được rê bóng, có những lúc bạn chuyền và những lúc bạn rê bóng, chuyền khi bạn có thể và rê bóng khi bạn có thể", Dembele chia sẻ.

Tiền đạo chạy cánh của Barcelona cũng bình luận về tình hình xung quanh việc Karim Benzema có thể được gọi lại cho trận chung kết World Cup hay không. Anh nói: "Tôi không biết. Tôi không phải là HLV. Tôi nghĩ Benzema dính chấn thương và tôi không có lời giải thích nào".

Về tình hình đội tuyển Pháp bị nhiễm virus, Dembele cho biết: "Chúng tôi không sợ virus. Dayot Upamecano và Adrien Rabiot bị đau đầu và đau bụng. Tôi pha cho họ trà mật ong và gừng. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tốt hơn cho trận chung kết.

Điều đó không làm chúng tôi lo lắng. Dayot, sau một ngày tôi đeo mặt nạ đến thăm anh ấy và anh ấy đã khá hơn nhiều. Đối với các cầu thủ và nhân viên, điều đó không làm chúng tôi lo lắng. Chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa", Dembele chốt lại.

Dembele mách nước đội tuyển Pháp cách để khóa chặt Messi - 3