1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Kim Anh

(Dân trí) - Sự tỏa sáng của Hồ Văn Cường, Văn Khang giúp U22 Việt Nam đánh bại Myanmar 3-1 trên sân Olympic và giành tấm HCĐ SEA Games 32.

Đánh bại Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Đối đầu U22 Myanmar bị đánh giá thấp hơn, U22 Việt Nam nhanh chóng áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hồ Văn Cường mở tỷ số ngay phút thứ 9 và 10 phút trước khi kết thúc hiệp 1, hậu vệ này hoàn tất cú đúp giúp đoàn quân HLV Troussier dẫn trước 2-0.

Đánh bại Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 - 1

U22 Việt Nam áp đảo hoàn toàn về thế trận (Ảnh: Mạnh Quân).

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn nhưng các chân sút đều kém duyên trong dứt điểm. U22 Myanmar chơi bế tắc, nhưng họ may mắn có được bàn danh dự sau cú đánh đầu ở phút 89 của Aung Myo.

Đánh bại Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 - 2

U22 Việt Nam khép lại SEA Games 32 với tấm HCĐ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đánh bại U22 Myanmar 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 trong trận đấu đoàn quân HLV Troussier áp đảo hoàn toàn về thế trận. U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có những điều chỉnh và rút ra được nhiều bài học để hướng đến Asiad vào tháng 9 tới.

Sau hai lần lên ngôi liên tiếp vào các năm 2019 và 2022, U22 Việt Nam đã không thể bảo vệ được tấm HCV SEA Games. Ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32, đoàn quân HLV Troussier đã thất bại cay đắng 2-3 trước Indonesia ở những phút cuối cùng.

Đây là thất bại cay đắng của U22 Việt Nam, khi chúng ta chơi hơn người ở 30 phút cuối. Cuộc so tài với Myanmar ở trận tranh HCĐ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam gỡ gạc lại danh dự.

U22 Myanmar cũng có một kỳ SEA Games thành công, dù họ thua đậm U22 Thái Lan 0-3 ở bán kết. Đội bóng này có được sự tự tin nhất định ở trận tranh hạng ba, dù họ bị đánh giá thấp hơn U22 Việt Nam.