1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan chỉ ra lý do đội nhà liên tiếp thất bại trước U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan đã có phân tích, mổ xẻ về nguyên nhân đội nhà liên tục thất bại trước U23 Việt Nam thời gian qua.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 và giành HCV SEA Games 31

U23 Thái Lan đã thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 và lỡ hẹn với tấm huy chương vàng. Sau trận đấu, nhiều tờ báo Thái Lan đã thừa nhận về "nỗi đau" sau trận đấu này và thừa nhận "cả nước đã chìm trong nước mắt".

Báo Thái Lan chỉ ra lý do đội nhà liên tiếp thất bại trước U23 Việt Nam - 1

Các tờ báo Thái Lan cho rằng đội nhà không có sự chuẩn bị tốt như U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây không phải là lần đầu tiên, U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam. Theo thống kê, họ đã trải qua 4 trận thua liên tiếp trước "Những chiến binh sao vàng", trong đó có 3 trận diễn ra trong năm 2022. Hồi tháng 2, U23 Thái Lan đã toàn thua trước U23 Việt Nam trong hai trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á (vòng bảng, chung kết).

Lý giải về điều này, báo chí Thái Lan cho rằng họ không có nhiều điều kiện thuận lợi như Việt Nam. Tờ Matichon bình luận: "Như vậy là U23 Thái Lan không thể đòi lại chức vô địch SEA Games từ tay U23 Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, U23 Thái Lan đã thi đấu tốt ở giải đấu và thật đáng tiếc khi đội bóng đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Dù vậy, nếu bạn thi đấu hay đến đâu thì việc không thể giành được huy chương vàng vẫn là không thành công. Giờ là lúc chúng ta đánh giá nguyên nhân thất bại của U23 Thái Lan.

Đầu tiên phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nó khiến cho những CLB liên tục phải hoãn những trận đấu và ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ.

Giải VĐQG Thái Lan ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 7/5 nhưng sau khi Madame Pang đàm phán, giải đấu đã buộc phải lùi lại. Thế nhưng, một vài CLB như Buriram United hay Chonburi vẫn từ chối nhả người.

Báo Thái Lan chỉ ra lý do đội nhà liên tiếp thất bại trước U23 Việt Nam - 2

Nhiều CLB Thái Lan không nhả người cho đội U23 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, việc giải VĐQG Thái Lan chỉ tạm dừng vào ngày 4/5 khiến cho quá trình chuẩn bị của đội bóng bị ảnh hưởng. Trước trận đấu đầu tiên, U23 Thái Lan chỉ có 20 người và chỉ có đúng một ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Malaysia.

Rõ ràng, về điểm này, U23 Thái Lan bất lợi hơn so với U23 Việt Nam. Giải VĐQG Việt Nam đã hoãn tới 4 tháng để đội bóng tập trung. HLV Park Hang Seo có nhiều thời gian làm việc cùng đội bóng và chọn ra những gương mặt tốt nhất trên 23 tuổi. Ông không vấp phải sự kháng cự từ những CLB giống như HLV Mano Polking.

Hay U23 Indonesia cũng giống tình trạng của U23 Thái Lan khi không thể triệu tập một vài cầu thủ thi đấu ở nước ngoài vì vướng lịch thi đấu. Do SEA Games không thuộc FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả người. Ngay cả U23 Thái Lan cũng mất đi nhiều gương mặt sáng giá như Suphanat Mueanta, Nopphon Llaraphol (Buriram United), Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanarot, Bukkha, Aree Lamdee (Chonburi) vì hai CLB này bận thi đấu ở cúp quốc gia Thái Lan.

Nếu như có những cái tên này xuất hiện, chắc chắn sức mạnh của U23 Thái Lan sẽ được cải thiện đáng kể. Rõ ràng, nếu muốn thành công trong tương lai, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần có sự chuẩn bị tốt hơn".

Báo Thái Lan chỉ ra lý do đội nhà liên tiếp thất bại trước U23 Việt Nam - 3

U23 Thái Lan có thể sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, tờ Siam Sport lo lắng U23 Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng 6. Tờ báo này viết: "Trận chung kết cúp Liên đoàn Thái Lan diễn ra chỉ 3 ngày trước khi giải U23 châu Á khởi tranh. Vì vậy, điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội bóng.

Bốn CLB tham dự cúp Liên đoàn Thái Lan là Chonburi FC, Prachuap FC, Buriram United, Chiangrai United sở hữu rất nhiều cầu thủ trụ cột của đội U23. Ngay cả khi họ nhả người thì những ngôi sao này cũng kiệt quệ sức lực. Để giải quyết bài toán này thật nan giải".

U23 Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch ở giải U23 châu Á bằng trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 2/6. Sau đó, họ sẽ chạm trán với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.