Báo Indonesia khen chủ nhà SEA Games 31 vì đội U23 được ở khách sạn xịn

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia dành lời khen cho Ban tổ chức (BTC) chủ nhà SEA Games 31, do bố trí đội U23 xứ Vạn đảo trú ngụ tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trong thời gian tham dự vòng bảng của đại hội.

Sở dĩ phải nhắc đến U23 Indonesia, vì đội này là từng phàn nàn về chất lượng sân tập trong những ngày đầu đến Việt Nam dự SEA Games 31.

Tuy nhiên, việc này sau đó được cựu trưởng đoàn các đội tuyển Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, cho biết ngay chính khi đại hội được tổ chức tại Indonesia vài năm trước, việc bố trí sân tập dành cho các đội khách cũng có nhiều bất cập.

Báo Indonesia khen chủ nhà SEA Games 31 vì đội U23 được ở khách sạn xịn - 1

Khách sạn 5 sao nơi U23 Indonesia trú ngụ tại Việt Trì (Phú Thọ), được chính truyền thông xứ vạn đảo khen vừa sang lại vừa gần với địa điểm thi đấu (Ảnh: Bola).

Ông Dương Vũ Lâm là người có rất nhiều kinh nghiệm dẫn đội tuyển bóng đá tham dự các giải quốc tế trong khu vực, có vốn hiểu biết nhất định về việc các quốc gia chủ nhà bố trí sân tập cho các đội, thường vừa xa sân thi đấu, vừa "không thể so được với sân chính, nên lời phàn nàn của phía U23 Indonesia có vẻ hơi khắt khe với chủ nhà SEA Games 31" - ông Lâm nói.

Mặc dù vậy, khó tính đến đâu đi chăng nữa, U23 Indonesia nói riêng và truyền thông xứ sở vạn đảo nói chung phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho địa điểm trú ngụ mà BTC chủ nhà SEA Games 31 dành cho đội này.

Tờ Bola của Indonesia viết: "Đội tuyển U23 Indonesia được lưu trú tại khách sạn sang trọng, đó là khách sạn Mường Thanh Phú Thọ, một khách sạn 5 sao tại địa phương".

"Giá thuê một phòng tại khách sạn này ở thời điểm hiện tại vào khoảng 920.000 Rp Indonesia (khoảng 1,5 triệu đồng). Các cầu thủ được hưởng điều kiện nghỉ ngơi thực sự tốt. Khoảng cách từ khách sạn đến sân thi đấu cũng chỉ khoảng 2,9km" - tờ Bola suýt xoa về sự tiện lợi về địa điểm trú ngụ của đội bóng xứ vạn đảo.

Báo Indonesia khen chủ nhà SEA Games 31 vì đội U23 được ở khách sạn xịn - 2

Trước đó, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan cũng từng có lời khen khách sạn của đội bóng đất Chùa Vàng tại Nam Định (Ảnh: Hoàng Việt).

Không chỉ có U23 Indonesia khen nơi ăn chốn ở mà BTC chủ nhà SEA Games 31 dành cho các đội khách, vài ngày trước, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan cũng gián tiếp dành lời khen cho nơi ở của đội U23 Thái Lan (tại Nam Định). 

Ông Polking trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng, cho biết: "Nơi chúng tôi ở chỉ cách sân thi đấu (Thiên Trường - Nam Định) khoảng 3 phút đi xe máy".

Không chỉ có HLV Mano Polking và các cầu thủ Thái Lan lưu trú tại khách sạn vừa nêu, trong những ngày U23 Thái Lan tham dự vòng bảng nội dung bóng đá nam, mà nữ trưởng đoàn Nuanphan Lamsam (thường được gọi với cái tên thân mật "Madame Pang") cũng ở tại đây, mỗi lần bà sát cánh cùng U23 Thái Lan.

Madame Pang là một tỷ phú nổi tiếng tại Thái Lan, người không xa lạ với những khách sạn cao cấp trên toàn thế giới. Vị nữ tỷ phú này vẫn cảm thấy thoải mái, không phàn nàn gì khi ở tại các khách sạn do BTC chủ nhà SEA Games 31 cung cấp, chứng tỏ nơi lưu trú dành cho các đội thật sự tốt. 

Báo Indonesia khen chủ nhà SEA Games 31 vì đội U23 được ở khách sạn xịn - 3
Theo www.bola.com