1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vượt mặt đối thủ Boeing nhưng Airbus vẫn đối mặt thách thức lớn

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Giám đốc tài chính của Airbus hôm 10/4 cho biết, tập đoàn đang phải chịu các chi phí lớn để đáp ứng kế hoạch tăng sản lượng máy bay xuất xưởng.

Vượt mặt đối thủ Boeing nhưng Airbus vẫn đối mặt thách thức lớn - 1

Máy bay Airbus BelugaXL bay thử lần đầu tại sân bay Toulouse-Blagnac, Pháp (Ảnh: Airbus).

Airbus vượt Boeing

Hôm 9/4, Tập đoàn Airbus cho biết số máy bay giao cho khách hàng trong quý I/2024 tăng 12%, lên mức 142 chiếc. Kết quả này đã giúp công ty có trụ sở tại Pháp vượt đối thủ Boeing của Mỹ, vốn chỉ giao được 83 máy bay thương mại trong cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Airbus cho biết đã giành được 170 đơn đặt hàng mới trong quý I/2024 mà không có đơn hàng nào bị hủy. Trước đó, Boeing báo cáo đạt tổng cộng 131 đơn đặt hàng nhưng con số chính xác chỉ còn lại là 126, sau khi có một vài đơn đặt hàng bị hủy.

Số lượng máy bay mà Boeing giao trong quý I/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021. Nguyên nhân là do công ty phải đối mặt với sự thận trọng đáng kể của các đối tác sau khi xảy ra một số sự cố với máy bay do Boeing chế tạo.

Với 29 chiếc trong tháng 3, tổng cộng Boeing đã bàn giao 83 máy bay trong quý I/2024, hầu hết là loại 737, giảm đáng kể so với mức 157 chiếc trong quý trước đó và 130 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Các lãnh đạo của Boeing cho biết công ty đang giảm tốc độ sản xuất để nâng cao kiểm soát chất lượng.

Vượt mặt đối thủ Boeing nhưng Airbus vẫn đối mặt thách thức lớn - 2

Máy bay An A321neo đang được sản xuất tại nhà máy của Airbus ở Alabama, Mỹ (Ảnh: Airbus).

Khó khăn và thách thức lớn của Airbus

Tập đoàn Airbus đang nhắm mục tiêu tăng khoảng 50% sản lượng máy bay A320neo - dòng sản phẩm chủ lực - lên 75 chiếc mỗi tháng vào năm 2026.

Để làm được điều đó, họ đã phải đầu tư vào tuyển dụng thêm hàng nghìn công nhân và đang xây dựng hai dây chuyền lắp ráp mới.

"Chúng tôi muốn tuyển dụng trước để sẵn sàng đạt được sản lượng 75 chiếc mỗi tháng vào năm 2026. Nhưng tất nhiên, chi phí đang đè nặng trong khi hiệu quả tối đa chỉ đến vào năm 2026 và có thể là năm 2027, khi chúng tôi ở mức ổn định", Giám đốc tài chính Thomas Toepfer cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Toepfer từ chối bình luận về hoạt động trong quý đầu tiên nhưng cho hay, việc "tăng tốc" hoặc tăng chi phí sẽ được đền đáp theo thời gian. Năm 2023, Airbus đã tuyển dụng 13.000 người, trong đó có 10.000 vị trí mới. 

Một trong những thách thức của Airbus sẽ là cải thiện tỷ suất lợi nhuận tại bộ phận Quốc phòng và Không gian. Ông Toepfer bày tỏ sự tin tưởng rằng công ty có thể cải thiện hoạt động kinh doanh Không gian vốn đang gặp khó khăn. 

Theo Reuters